Nghệ An: Mưa lớn kéo dài, lũ từ thượng nguồn đổ về dồn dập

Thứ năm, 19/07/2018, 15:44
Huyện biên giới Quế Phong, tỉnh Nghệ An, sau khi cơn bão số 3 suy yếu, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài trên diện rộng. Mực nước trên các sông, suối dâng cao khiến nhiều bản làng bị chia cắt.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong - cho biết, thống kê sơ bộ hiện trên địa bàn đã có 1 nhà dân bị sập, chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời 13 hộ dân nằm sát khe suối, chân núi có nguy cơ sạt lở cao.

Bên cạnh đó có nhiều tuyến đường vào các thôn bản cũng bị nước lũ chia cắt. Hiện tại trên địa bàn huyện Quế Phong, Nghệ An mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về khá dữ dội.

Trong khi đó, ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An - cho biết: “Trong những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều xã trên địa bàn huyện này bị ngập sâu, các tuyến giao thông bị chia cắt trong nước lũ. Trong đó xóm 5, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành bị cô lập trong nước lũ”.

Hiện mực nước trên các con sông, khe suối tại Nghệ An vẫn đang tiếp tục dâng cao.

Một số hình ảnh lũ đổ về tại huyện biên giới Quế Phong:

Một bản làng ở xã Tri Lễ bị cô lập do nước tràn ngập đường.
Một số con đường liên xã nước từ trên núi đổ xuống lớn và buộc phải gắn biển cảnh báo nguy hiểm.
Đường vào một số bản ở xã Hạnh Dịch bị lũ chia cắt.
Đường vào xã Nậm Giải
Khu vực bản Piêng Cu 2, xã Tiền Phong.
Lũ cuồn cuộn đổ về chia cắt một số bản làng ở Mường Phú, xã Thông Thụ.
Một tảng đá lớn rơi từ núi xuống quốc lộ 48 đoạn qua huyện Quế Phong.
Núi sạt lở ở bản Pù Khóng, xã Đồng Văn, Quế Phong.
Núi sạt lở cạnh nhà dân ở bản Pù Khóng, xã Đồng Văn, Quế Phong.
Con đường qua xóm Mới 3-2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu ngập trong biển nước.

Sáng nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa rất to khiến hàng nghìn ha lúa bị chìm trong biển nước, QL 7A bị chia cắt.

Nước ngập sâu do mưa lớn kéo dài.

Ngày 19/7, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An cho biết, các huyện ven biển và một số huyện miền núi triển khai kế hoạch di dời dân, dự trù di dời khoảng 3.680 hộ /15.912 người; 12.250,0ha; 6.707,1ha ngô, rau màu; 33,8ha Cây trồng hàng năm bị ngập; 1.000ha cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng; 922,62ha diện tích thủy sản bị ngập; 15.000 tấn muối bị ngập nặng và 15.820m đường giao thông địa phương bị sạt lở; 31 cột điện bị gãy đố.

Hàng ngàn ha lúa, hoa màu chìm trong biển nước.

Sáng 19/7, ông Hoàng Danh Truyền – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, trên địa bàn các xã Long Thành, Bảo Thành, Khánh Thành và Viên Thành đang bị ngập nặng; hàng ngàn ha lúa và hoa màu đang bị ngập trắng do mưa lớn.

Đặc biệt, tuyến Quốc lộ 7 đoạn qua địa phận xã Bảo Thành, Khánh Thành và Công Thành (huyện Yên Thành) kéo dài hơn 2km bị ngập sâu từ 0,5 – 0,7m, giao thông tê liệt.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã có mặt lập chốt để cấm phương tiện lưu thông qua đoạn đường này.

Hiện tại, người dân trên địa bàn bị ngập nặng đang gồng mình để chống lũ và khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Nước ngập mênh mông khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn