Trung Quốc âm mưu phóng hàng loạt vệ tinh để theo dõi Biển Đông

Thứ năm, 16/08/2018, 11:09
Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sẽ phóng hàng loạt các vệ tinh để theo dõi Biển Đông, nơi Bắc Kinh thực hiện các hành vi bồi đắp, quân sự hóa, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Ảnh vệ tinh ngày 9/3/2017 chụp hệ thống radar phi pháp của Trung Quốc tại khu vực phía Đông của đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: CSIS/AMTI)

Truyền thông Trung Quốc hồi đầu tuần đưa tin rằng Bắc Kinh năm sau sẽ bắt đầu phóng 10 vệ tinh để theo dõi môi trường nước và tình hình lưu thông của các phương tiện Biển Đông, động thái mà họ lớn tiếng khẳng định là để củng cố “chủ quyền quốc gia” tại khu vực. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2021 do Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đảm trách.

Theo SCMP, Trung Quốc tính triển khai 6 vệ tinh quang học, 2 vệ tinh siêu phổ và 2 vệ tinh radar thực hiện nhiệm vụ "giám sát thời gian thực hàng ngày" và "giám sát nhiều lần trong ngày tại các khu vực chủ chốt" trên Biển Đông.

Giám đốc Viện cảm biến từ xa Tam Á (Hải Nam) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Yang Tianliang nói rằng hệ thống vệ tinh sẽ giúp cho Trung Quốc phản ứng nhanh với tình huống khẩn cấp và tăng cường hoạt động khám phá vùng biển giàu tài nguyên khoáng sản.

"Các đảo, đá ngầm và tàu thuyền lưu thông trên Biển Đông sẽ được những "cặp mắt vũ trụ này" theo dõi. Hệ thống vệ tinh sẽ củng cố chủ quyền quốc gia, hỗ trợ hoạt động đánh bắt thủy hải sản và nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển", ông Yang nói.

Trong giai đoạn đầu của chương trình, 3 vệ tinh quang học sẽ được Trung Quốc triển khai vào nửa sau năm 2019. Chúng sẽ được trang bị hệ thống cảm biến quang học từ xa để định dạng tàu và hệ thống camera sẽ theo dõi bề mặt đại dương. Vào giai đoạn 2 vào năm 2020, Bắc Kinh sẽ đưa lên quỹ đạo 2 vệ tinh siêu phổ có khả năng đánh giá điều kiện môi trường nước biển. Ở giai đoạn cuối, các vệ tinh radar sẽ hỗ trợ hoạt động giám sát khu vực với hình ảnh có độ phân giải cao, hoạt động trong mọi thời tiết.

Theo ông Yang, hệ thống vệ tinh sẽ bao phủ toàn bộ khu vực từ đường vĩ tuyến 30 độ Bắc đến đường vĩ tuyến 30 độ Nam.

Căng thẳng tại Biển Đông đang có dấu hiệu leo thang khi Trung Quốc liên tiếp thực hiện những hành vi phi pháp. Họ ngang nhiên tuyên bố chủ quyền bằng cái gọi là “đường chín đoạn”, bồi đắp phi pháp các đảo nhân tạo, quân sự hóa với hàng loạt vũ khí quân sự và các công trình xây dựng dù nhận được phản ứng gay gắt từ cộng đồng quốc tế.

Trang tin Washington Examiner ngày 7/8 dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randfall Schriver khẳng định sẽ có thêm nhiều nước cùng tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông với Mỹ. Theo ông Schriver, sự hiện diện của Mỹ và các nước trên Biển Đông là vô cùng quan trọng bởi Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền phi pháp tại vùng biển này.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích