Lộ thêm “thủ phạm” gây ngập ở khu Nam Sài Gòn

Thứ tư, 10/10/2018, 12:39
Ngoài triều cường, cơ quan chức năng còn chỉ ra 1 nguyên nhân khác góp phần biến đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP.HCM) ... thành sông

Ngày 10-10, nguồn tin của phóng viên cho hay một đơn vị quản lý hạ tầng giao thông vừa có văn bản báo cáo về việc nguyên nhân gây ngập trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP. HCM).

Lô cốt ngay ngã tư Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát thi công ẩu là một trong những nguyên nhân gây ngập

Theo đó, 3 ngày qua (từ 7-10 đến 9-10) triều cường xuất hiện khiến nước tù đọng, gây chết máy xe và nhiều gia đình không kịp đưa con đến trường. Qua rà soát, kiểm tra nhận thấy công trình đoạn từ số nhà 1277 đến số 1291 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 do Công ty CP Công trình giao thông công chánh đang thi công không đúng với biện pháp thi công được phê duyệt. Chủ đầu tư công trình nói trên là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Sáng 9-10 người dân khốn khổ khi lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM

Đơn vị thi công đã bơm và vận chuyển chất thải trực tiếp vào cống hiện hữu bên đường gây ngập, làm hư hỏng mặt đường vừa được tái lập, tạo nhiều ổ gà, đặc biệt nước thải bơm lên có lẫn nhiều bùn đất, gây mất vệ sinh, an toàn giao thông.

Riêng ngã tư Phú Thuận – Huỳnh Tấn Phát, mặt đường phui đào thi công lắp đặt ống cấp nước bị nứt nẻ, sụt lún, thấp hơn mặt đường hiện hữu 40cm, gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích