Sài Gòn mưa như trút nước, cây đổ đè người tử vong

Chủ nhật, 25/11/2018, 21:16
Áp thấp nhiệt đới sau bão Usagi khiến mưa lớn khắp TP.HCM, kéo dài nhiều giờ làm ít nhất 40 tuyến đường ngập nặng, nhiều cây bật gốc.

Chiều 25/11, các quận trung tâm 1, 3, 4, 10 mưa mịt mù kèm giông lốc. Tuy nhiên, lượng mưa lớn hơn tập trung ở quận 2, 7, 9, huyện Nhà Bè...

Mưa to kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu, có nơi ngập hơn 0,5m khiến hàng trăm xe chết máy, phải dắt bì bõm.

Tại khu Nam Sài Gòn, đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) đang sửa, nhiều khu vực tạo thành hõm chứa nước sâu đến 0,8m. Biển nước mênh mông nên chỉ ôtô mới dám đi vào, toàn bộ xe máy phải dắt bộ. Rất nhiều người ngã nhào bởi sóng đánh mỗi khi ôtô chạy ngang.

Hì hục dắt xe ngập gần đến yên, chị Lê Thị Bình (ngụ quận 7) ướt đầm, thở dốc: "Tôi tưởng bão không ảnh hưởng đến Sài Gòn, không ngờ mưa lớn thế này. Có việc gấp nên tôi phải ra ngoài, suýt ngã mấy lần nên không dám chạy xe nữa".

Hàng trằm xe máy phải dắt bộ. Ảnh: Phạm Duy.

Hàng trăm xe máy phải dắt bộ. Ảnh: Phạm Duy.

Ở khu Đông Sài Gòn, mưa lớn khiến đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh (quận 2) nước ngập hơn nửa bánh xe. Những hàng cây hai bên đường oằn mình vì gió bạt, nhiều nhà đóng kín cửa.

Anh Nguyễn Bình Minh (ngụ chung cư phường Cát Lái) nói, phải mất hơn một tiếng anh mới đi từ quận 8 về đến nhà, bởi mưa rất lớn, ngập nặng. "Mưa vầy chứng kiến nhiều rồi nhưng gió mạnh kiểu này thì lần đầu tôi thấy. Nhiều lúc nó quất mạnh, nghiêng ngả cả xe", anh Minh kể.

Trên các tuyến đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp (quận 9) nhiều đoạn nước chảy xiết. Đoạn đường từ Ký túc xá khu B đến Trường Đại học Kinh tế - Luật (đi qua Suối Nhum) nước ngập sâu và chảy siết, nhiều chỗ sạt lở. Trung tâm Quản lý Ký túc xá yêu cầu sinh viên không đi đường này để phòng các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo thống kê của Công ty Thoát nước đô thị, hơn chục tuyến đường khác như Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), Quốc Hương (quận 2), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Phạm Văn Chiêu, Cây Trâm (Gò Vấp), Hồ Học Lãm (Bình Tân)... đang ngập nặng.

Cây đổ trong trận mưa đè người đi đường tử vong. Ảnh: Phạm Duy.

Cây đổ trong trận mưa đè người đi đường tử vong. Ảnh: Phạm Duy.

Tại gần cầu Ông Lớn đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), cổ thụ đường kính gần một mét bật gốc trong mưa gió, đè trúng người đàn ông đang chạy xe máy. Nạn nhân bất tỉnh tại chỗ, được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó; xe hư hỏng nặng.

Trên đường Thái Văn Lung (quận 1), mưa kèm gió lốc khiến cột điện đổ đè bẹp ôtô Mercedes đậu bên dưới. Sự cố khiến nhiều nhà dân bị cắt điện. Lực lượng chức năng phải phong toả tuyến đường nhiều giờ để xử lý.

Một cây trên đường Giồng Ông Tố 2 (quận 2) cũng đổ trúng người đi đường khiến nạn nhân bị thương. Nhiều nơi khác cây xanh cũng bị trốc gốc do mưa lớn và giông lốc như: đường Lê Quang Sung (quận 6); Phạm Hồng Thái, giao lộ Lê Thánh Tôn - Trương Định (quận 1)...

Cột điện đổ đè ôtô Mercedes. Ảnh: Phạm Duy.

Cột điện đổ đè ôtô Mercedes. Ảnh: Phạm Duy.

Tại huyện Cần Giờ, triều cường dâng cao khiến từng đợt sóng biển hơn 3m liên tục ập vào nhà dân ở khu phố Hưng Thạnh (thị trấn Cần Thạnh).

"Lúc 16h sóng biển cuồn cuộn tràn vào bờ, con trai tôi vội trèo lên mái nhà, dùng gạch đá đè lại nhưng không được. Sóng quá dữ làm bạt sàn gỗ nhà luôn rồi", ông Lê Văn No sống tại khu phố, nói.

Trao đổi với VnExpress, ông Lê Minh Dũng (Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ) cho biết, hiện chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại nào về người. Toàn huyện có hai căn nhà bị tốc mái, ba cây bị ngã.

"Tình hình mưa bão ở Cần Giờ vẫn rất phức tạp nên chúng tôi tiếp tục theo dõi, đảm bảo an toàn cả về người lẫn tài sản cho người dân", ông Dũng cho hay.

Đến 20h, Sài Gòn vẫn mưa to kèm giông lốc.

Sóng đánh vào nhà dân ở Cần Giờ. Ảnh: Thành Nguyễn.

Sóng đánh vào nhà dân ở Cần Giờ. Ảnh: Thành Nguyễn.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, tính đến 17h, lượng mưa đo được nhiều nhất là tại trạm Dương Quảng Hàm (153mm), Dương Văn Cam (152mm), Nguyễn Hữu Cảnh hơn (150 mm).

Trạm Phước Long là hơn 110mm, Bình Chiểu 134mm, Quang Trung 105mm, Lý Thường Kiệt 127mm, Phú Lâm 37mm, An Lạc 104mm, Tân Quy Đông 133mm, An Hạ 102mm, Củ Chi 49mm, Nguyễn Xiển 109mm, Phú Hữu 147mm, Bình Hưng 124mm, Hà Huy Giáp 124mm, Phạm Hữu Lầu 138mm.

Gần trưa nay, bão Usagi áp sát bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre, trong đó trọng tâm là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rồi suy yếu, gây mưa to kèm gió lớn khiến nhiều cây cối ở Vũng Tàu, TP.HCM, Bình Thuận gãy đổ.

Đến 13h, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi sâu vào đất liền, tiếp tục khiến TP.HCM và nhiều tỉnh thành mưa lớn. Dự báo đến trưa mai 26/11, trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực biên giới các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Campuchia. Sức gió tối đa dưới 40km/h.

Theo VNE

Các tin cũ hơn