Canada, Mỹ đòi Trung Quốc thả 2 công dân Canada

Thứ bảy, 22/12/2018, 09:17
Canada và Mỹ ngày 22.12 đồng loạt lên tiếng yêu cầu Trung Quốc thả hai công dân bị bắt trong động thái bị cho là nhằm trả đũa vụ Phó chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt giữ hồi đầu tháng.

Michael Kovrig và Mạnh Vãn Chu, 2 nhân vật tâm điểm trong căng thẳng Canada - Trung Quốc

Tuần trước, Trung Quốc bắt giữ hai công dân Canada, gồm cựu nhà ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor sau khi cảnh sát Canada bắt giữ Giám đốc tài chính kiêm Phó chủ tịch Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu hôm 1.12.

“Chúng tôi quan ngại về tình trạng 2 công dân Canada bị giới chức Trung Quốc bắt giữ vừa qua và kêu gọi thả người ngay lập tức”, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland nhấn mạnh trong thông cáo, theo Reuters. Ngoại trưởng Freeland còn tuyên bố bà Mạnh đang đối diện “quá trình khởi tố hợp pháp, minh bạch, không thiên vị, công bằng” và Canada sẽ không mặc cả hay chính trị hóa vụ việc, mà chỉ tuân theo tinh thần thượng tôn pháp luật và thủ tục pháp lý.

Tương tự, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino nhấn mạnh trong thông cáo rằng Canada đang tôn trọng các cam kết pháp lý quốc tế trong việc bắt giữ bà Mạnh và kêu gọi thả ngay lập tức hai ông Kovrig và Spavor.

Phía Bắc Kinh nói rằng hai công dân Canada có hành động gây phương hại tới an ninh quốc gia của Trung Quốc và khẳng định vụ bắt giữ họ không liên quan đến vụ bà Mạnh.

Bà Mạnh được tại ngoại hôm 11.12, với số tiền bảo lãnh 10,4 triệu USD (242 tỉ đồng) kèm theo một số điều kiện bao gồm bị giám sát chặt chẽ và đeo vòng định vị. Tuy nhiên, bà Mạnh có thể bị dẫn độ sang Mỹ vì cáo buộc che giấu, lừa gạt nhiều ngân hàng Mỹ về mối liên kết giữa Huawei và một công ty làm ăn với Iran bất chấp lệnh cấm vận của Washington.

Theo  Thanh Niên

Các tin cũ hơn