Nhiều nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực có thể xuất viện

Thứ tư, 09/01/2019, 14:29
Một số nạn nhân được chẩn đoán ban đầu chấn thương não, sau khi chụp CT, bác sĩ xác định chỉ bị ngoại thương, hoảng loạn tinh thần.

Trưa 9/1, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thông tin về tình hình bệnh nhân vụ tai nạn xe khách lao xuống đèo Hải Vân. Cơ sở này tiếp nhận bệnh nhân vào 14h chiều 8/1, ca đầu tiên là em Vũ Thị Thảo (20 tuổi, sinh viên cao đẳng du lịch Kiên Giang), tử vong từ trước do mất quá nhiều máu.

Chín bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, trong đó em Sa Sul (20 tuổi) bị đứt lìa cánh tay trái. Sau phẫu thuật, đến sáng nay phần tay nối đã ấm và hồng hào.

Nạn nhân nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, cho biết việc phục hồi chức năng cánh tay cần ít nhất 6 tháng, thậm chí phải phẫu thuật lại để chỉnh hình. Trước mắt, việc nối lại cánh tay cho Su Sal sẽ tốt hơn cho tinh thần của người bệnh.

Một số nạn nhân được chẩn đoán ban đầu chấn thương não, sau khi chụp CT các bác sĩ cho biết chỉ bị ngoại thương, hoảng loạn tinh thần sau tai nạn. "Nạn nhân bị chấn thương phần mềm có thể xuất viện ngay. Tuy nhiên, do gia đình đều ở xa nên bệnh viện sẽ giữ lại cho đến khi người thân đến", bác sĩ Anh nói.

Sáng nay, lãnh đạo trường Cao đẳng Kiên Giang đã đến bệnh viện thăm sinh viên gặp nạn. Gia đình em Vũ Thị Thảo đã nhận thi thể đưa về quê lo hậu sự.

Trước đó trưa 8/1, xe khách 27 chỗ do tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng) cầm lái, chở theo 20 sinh viên và một giảng viên Cao đẳng Kiên Giang, lao xuống vực trên đèo Hải Vân (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Xe lật nhiều vòng, mắc lại ở vị trí cách mặt đường khoảng 30m. 12 người bị thương nhẹ được chuyển xuống Trung tâm y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), trường hợp bị thương nặng chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Nhiều nhân chứng cho biết tài xế Minh đã cố vượt xe chở xăng dầu phía trước khiến xe bị nạn. Còn tài xế khai với công an do xe bị mất phanh. Hôm nay, công an sẽ khám nghiệm hộp đen và kiểm tra hệ thống phanh để làm rõ nguyên nhân.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích