Hàng loạt bưu kiệu khả nghi được gửi đến nhiều sứ quán ở Úc

Thứ tư, 09/01/2019, 14:03
Lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) xác nhận một số bưu kiện khả nghi được gửi đến đại sứ quán và lãnh sự quán các nước tại thủ đô Canberra và thành phố Melbourne trong ngày 9.1

Các nhân viên được sơ tán ngồi bên ngoài tòa nhà Tổng lãnh sự quán Ấn Độ

Theo thông báo của AFP, cảnh sát đang điều tra vụ việc, nhưng không công bố thêm chi tiết.

AFP không công bố đại sứ quán hay tổng lãnh sự quán của quốc gia nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo tờ The Guardian, các bưu kiện khả nghi được gửi đến ít nhất 10 cơ quan đại diện ngoại giao của Anh, Mỹ, Đức, Ý, Hy Lạp, Ấn Độ tại thành phố Melbourne.
Hàng loạt lãnh sự quán các nước tại thành phố Melbourne (Úc) phải đóng cửa và các nhân viên được sơ tán do phát hiện những bưu kiện khả nghi.
Truyền thông Úc đưa tin trên các bưu kiện có dòng chữ “hãy đeo mặt nạ khi nhận hàng”.
Nhân viên đơn vi xử lý chất độc hại mặc trang phục hazmat tiến vào trong Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Melbourne
Ảnh chụp màn hình Twitter
Các nhân viên của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ sơ tán khỏi tòa nhà và nhận lệnh không được trả lời phỏng vấn truyền thông.
Trong khi đó, các phóng viên nhìn thấy lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và đội xử lý vật liệu độc hại được điều động đến các tổng lãnh sự quán.
Trong một thông báo trên website, lực lượng cứu hộ bang Victoria cho biết đang xử lý 17 vụ việc liên quan vật liệu độc hại tại Melbourne.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn