Cung Việt Xô thành trung tâm báo chí của hội nghị Mỹ - Triều

Thứ hai, 18/02/2019, 14:39
Công trình xây 34 năm trước gắn với tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô sẽ là nơi tác nghiệp của phóng viên quốc tế khi đến Hà Nội.

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (cung Việt Xô) là quà tặng của Hội đồng Trung ương các công đoàn Liên Xô (cũ) dành cho Việt Nam. Công trình khởi công ngày 7/11/1978 trên nền đất cũ nhà Đấu Xảo Hà Nội và bắt đầu hoạt động từ ngày 1/9/1985, với kiến trúc mang dáng dấp một nhà hát của Liên Xô. Để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra ngày 27-28/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lập trung tâm truyền thông quốc tế (IMC) tại đây. Các phóng viên nước ngoài hiện có thể đăng ký đưa tin.

Toàn bộ công trình rộng 3,2ha gồm 3 tòa nhà, với bốn mặt hướng ra các con phố Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản và Yết Kiêu. Khu nhà chính (nhà A) cao 4 tầng, dài 96m, rộng 60m và cao 33m.

Tường bao quanh nhà A làm từ vật liệu bê tông đá rửa, trang trí bằng các mảng đắp nổi hình chữ nhật nằm cạnh nhau.

Phía bên phải của sảnh nhà A là cửa vào khán đài theo số vé chẵn, lẻ. Ở đây cũng có hành lang dẫn tới các phòng công vụ, lối vào sân khấu, cánh gà.

Cầu thang phía bên trái dẫn lên một phòng hội nghị nhỏ hơn so với sân khấu chính.

Khán đài bên trong cung Việt Xô có sức chứa 1.111 người, chia làm hai tầng. Ảnh: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Một buổi biểu diễn tại sân khấu chính của cung Việt Xô. Địa điểm này là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn của Việt Nam và quốc tế. Trong đó có Hội nghị APEC lần thứ 14 - Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (2006); Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội...

Nhiều nguyên thủ của Việt Nam và quốc tế từng đến cung Việt Xô, trong đó có Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thời ông làm Tổng thống năm 2010.

Dàn ánh sáng trên sân khấu cung Việt Xô. Phía trên là không gian dành cho nhân viên chuyên trách việc điều khiển ánh sáng, ròng rọc, phông nền cho sân khấu chính.

Khu vực phía sau sân khấu gần lối vào cung từ đường Yết Kiêu. Đây là nơi chứa các vật liệu kích thước lớn để phục vụ việc biểu diễn như giàn giáo, pallet, thảm…

Thiết bị điện từ thời Liên Xô ở căn hầm bên dưới toà nhà chính. Nhiều hệ thống cũ từ thời kỳ trước vẫn đang được sử dụng như dây điện, tủ điện, đường ống nước.

ICE Hanoi là khu triển lãm nằm sau nhà A, với cổng vào từ đường Trần Bình Trọng. Địa điểm này thường xuyên diễn ra các sự kiện triển lãm, hội chợ lớn nhỏ.

Theo Bộ Ngoại giao, IMC sẽ có khu vực làm việc chung, trang bị máy tính kết nối mạng, màn hình LCD cỡ lớn để theo dõi nguồn dữ liệu trực tiếp. Các cơ quan báo chí có thể thuê chỗ để đặt gian hàng truyền thông riêng, rộng 9m2 với đủ trang thiết bị như bàn, ghế, màn hình LCD, đường dây điện thoại, Internet...

Dãy hành lang bên trong tòa nhà B. Khu vực này hiện là nơi tổ chức các lớp ngoại khóa, năng khiếu như vẽ tranh, nhiếp ảnh, võ thuật, nấu ăn…

Theo VNE

Các tin cũ hơn