Nhà báo Mỹ phơi bày sự thật "ngã ngửa" về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela

Thứ bảy, 23/02/2019, 20:52
Nhà báo Mỹ Max Blumenthal đã tới thủ đô Caracas và tiết lộ những thông tin khiến nhiều người phải “ngã ngửa” về sự thật cái gọi là cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela.

Sputnik đưa tin nhà báo Blumenthal đã tới một cơ sở thuộc chuỗi siêu thị Excelsior Gama ở thủ đô Caracas và cho công bố đoạn video ghi lại cảnh ông đi mua sắm tại đây.

Nhà báo Mỹ phơi bày sự thật "ngã ngửa" về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela. (Ảnh minh họa)

Theo đó, các kệ hàng trong siêu thị của Excelsior Gama vẫn bày biện đầy đủ các mặt hàng thịt, bơ và thực phẩm hàng ngày cùng rượu và nhiều vật dụng cá nhân.

Thậm chí, trong đoạn video, nhà báo Blumenthal còn cầm một túi thức ăn cho chó cỡ lớn có giá 66.000 bolivar hay một chai dầu ô liu nhập khẩu giá 85.000 bolivars.

Nhà báo Blumenthal kết luận ông đã có một trải nghiệm đi siêu thị “hết sức thân thuộc”.

Ông Blumenthal cũng nhấn mạnh, vấn đề không nằm ở việc thiếu hụt lương thực mà là “sức mua” trong bối cảnh đồng nội tệ của Venezuela “hoàn toàn sụp đổ”.

“Vấn đề là sức mua của người dân Venezuela đã bị phá hủy hoàn toàn vì tiền tệ của họ bị suy yếu nghiêm trọng do siêu lạm phát, đầu cơ khiến chính phủ không thể kiểm soát. Việc các thành phần tư bản tư nhân tích trữ để ủng hộ phe đối lập cũng là nguyên nhân", ông Blumenthal nói.

Đoạn video được ông Blumenthal đăng tải giữa lúc truyền thông phương Tây cho hay Venezuela đang rơi vào cảnh khủng hoảng nhân đạo và người dân đang đối mặt với nạn thiếu hụt nước và thực phẩm trầm trọng.

Hồi tuần trước, tờ Independent đưa tin “các kệ hàng nằm ở cửa hàng tạp hóa hoàn toàn trống trơn trong bối cảnh thực phẩm ngày càng khan hiếm và đắt đỏ”. CNN cũng cho rằng, các siêu thị ở Venezuela đang thiếu hụt hàng loạt mặt hàng cơ bản để phục vụ người dân.

Hôm 21/2, thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido tuyên bố mở cửa đường biên giới giữa Venezuela với Colombia để nhận hàng viện trợ từ Mỹ bất chấp Tổng thống Nicolas Maduro phản đối việc làm này.

Hàng cứu trợ từ Mỹ đã được tập trung ở các cơ sở hậu cần thuộc tiểu bang Roraima của Brazil, thành phố Cucuta của Colombia và đảo Curacao trên biển Caribe.

Về phần mình, Tổng thống Maduro phát biểu trên truyền hình rằng Venezuela sẽ đóng cửa biên giới với Brazil và đang cân nhắc đóng cửa biên giới với Colombia. Cũng theo ông Maduro, Mỹ cùng các đồng minh “đang lợi dụng việc chuyển hàng hóa cứu trợ nhân đạo để cố tình phá hủy nền độc lập và chủ quyền của Venezuela”.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích