Việt Nam bình luận về chuyến thăm Nga của lãnh đạo Triều Tiên

Thứ sáu, 26/04/2019, 08:48
Bộ Ngoại giao Việt Nam ủng hộ nỗ lực đối thoại của các bên vì hoà bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Nga Putin, phải, đón lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ tiến trình hoà bình và phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên. Việt Nam ủng hộ nỗ lực đối thoại của các bên hướng đến mục tiêu này, vì lợi ích của người dân, vì hoà bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên thế giới", bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều nay trả lời câu hỏi về chuyến thăm Nga của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đón ông Kim đến thăm tại thành phố Vladivostok ở khu vực Viễn Đông của Nga. Ông Putin hy vọng hai bên sẽ hiểu rõ cách có thể giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên và những gì Nga có thể làm để hỗ trợ tiến trình tích cực đang diễn ra. Tổng thống Nga cũng hoan nghênh nỗ lực của Kim Jong-un trong việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ.

Lãnh đạo Triều Tiên cho biết hội nghị thượng đỉnh với Putin sẽ giúp hai bên cùng đánh giá các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên và phối hợp lập trường của họ.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Putin và Kim Jong-un và là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ năm 2011.

Theo VNE

Các tin cũ hơn