Việt Nam muốn cùng Trung Quốc xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông

Thứ bảy, 13/07/2019, 12:31
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh vấn đề Biển Đông cần giải quyết bằng biện pháp hòa bình, còn lãnh đạo Trung Quốc đề cao hợp tác và kiểm soát bất đồng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm qua. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chiều qua trao đổi về vấn đề Biển Đông cùng nhiều nội dung khác khi hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào ngày 8-12/7 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam muốn cùng Trung Quốc kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề này để tạo cơ sở cho sự phát triển ổn định, bền vững của quan hệ hai nước.

Theo lãnh đạo Việt Nam, hai bên cần tuân thủ thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, kiên trì giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời cố gắng tạo đột phá trong đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ trong năm 2020.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai nước nên phối hợp trên tinh thần xây dựng trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy hợp tác và ra sức kiềm chế, kiểm soát bất đồng nếu có nhằm giảm bớt va chạm.

Chủ tịch Trung Quốc cũng đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông mong muốn hai nước hợp tác tốt trong việc thúc đẩy kết nối khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai" với Sáng kiến "Vành đai và Con đường", hy vọng thời gian tới sẽ có một số dự án kiểu mẫu trong hợp tác kinh tế hai nước trong bối cảnh thế giới đang có sự biến đổi lớn.

Theo TTXVN

Các tin cũ hơn