Fed hạ lãi suất đồng USD lần đầu từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008

Thứ năm, 01/08/2019, 09:32
Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố rằng đợt hạ lãi suất đầu tiên tính từ khủng hoảng tài chính toàn cầu được đưa ra nhằm đảm bảo ngăn những rủi ro suy giảm của nền kinh tế.

Chủ tịch Fed Jerome Powell

Trong buổi họp chính sách kéo dài 2 ngày kết thúc vào ngày thứ Tư, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định hạ lãi suất 0,25% xuống ngưỡng từ 2% đến 2,25%, tương đương 25 điểm cơ bản thấp hơn so với ngưỡng gần nhất.

Khi mà áp lực chính trị từ phía Tổng thống Trump tăng cao và kỳ vọng thị trường lớn dần, Ủy ban thị trường mở thuộc Fed(FOMC) được cho rằng đã buộc phải đưa ra quyết định này.

Giải thích lý do cho việc hạ lãi suất, FOMC viện dẫn đến diễn biến không mấy tích cực của kinh tế toàn cầu cũng như áp lực lạm phát giảm đi. Ủy ban nhấn mạnh trạng thái tăng trưởng hiện tại khá ổn định và thị trường lao động vẫn tăng trưởng mạnh nhưng vẫn quyết định nới lỏng chính sách.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố rằng đợt hạ lãi suất đầu tiên tính từ khủng hoảng tài chính toàn cầu được đưa ra nhằm đảm bảo ngăn những rủi ro suy giảm của nền kinh tế, tuy nhiên nó không phát đi tín hiệu của một quá trình nới lỏng chính sách kéo dài, tuyên bố này lập tức chịu nhiều chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, trong cuộc họp báo với giới truyền thông giải thích về quyết định hạ lãi suất đồng USD, ông Powell nói: “Chúng tôi nghĩ về việc hạ lãi suất như một điều tất yếu trong quá trình điều chỉnh chính sách. Đây không phải khởi đầu của chu trình hạ mạnh lãi suất”.

Tổng thống Trump, người vốn không ngừng chỉ trích Fed, trong ngày thứ Ba đã kêu gọi hạ mạnh lãi suất. Ông khẳng định rằng cái thị trường muốn nghe từ Fed chính là sự khởi đầu của quá trình hạ sâu lãi suất để theo kịp với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước khác.

Tổng thống Trump phàn nàn: “Như thường lệ, Powell khiến chúng ta thất vọng”.

Theo BizLive

Các tin cũ hơn