Trump muốn gặp "người thổi còi"

Thứ hai, 30/09/2019, 09:43
Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn gặp người đã làm rò rỉ thông tin cuộc gọi giữa ông và Tổng thống Ukraine Zenlensky hồi tháng 7.

"Giống như mọi người Mỹ, tôi xứng đáng được gặp người đã tố giác mình", Tổng thống Mỹ đăng Twitter hôm 29/9. "Đặc biệt khi người tố giác này, được gọi là 'người thổi còi', lại mô tả một cuộc trò chuyện hoàn hảo với một nhà lãnh đạo nước ngoài theo cách hoàn toàn không chính xác và lừa đảo", Trump nói.

Tuyên bố được Trump đưa ra  sau khi NYTimes dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay, Nhà Trắng và Bộ Tư pháp Mỹ biết người tố giác ông Trump làm việc cho Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Trump trước đó cũng nói người tố giác nặc danh có thể là một điệp viên. Tuy nhiên, luật sư của người tố giác phủ nhận thông tin ông này làm việc cho CIA và nói, việc công bố danh tính gây nguy hiểm cho người này.

Tổng thống Mỹ Trump tại New York ngày 25/9. (Ảnh: AFP).

Trump còn tuyên bố, rằng người tố giác chỉ có thông tin về cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Zelensky thông qua "thông tin gián tiếp thứ hai và thứ ba". Ông còn cam kết sẽ truy đến cùng người cung cấp những thông tin không chính xác này.

"Tôi muốn gặp không chỉ người tố giác tôi mà còn là muốn gặp kẻ đã cung cấp thông tin bất hợp pháp này, phần lớn là không chính xác cho 'người thổi còi'", Trump viết. "Có phải người này đang theo dõi Tổng thống Mỹ không? Hậu quả khôn lường!", Trump cảnh báo.

Các tuyên bố được Trump đưa ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ tuyên bố sẽ mở phiên luận tội ông, với cáo buộc lạm dụng quyền lực và vi phạm các nguyên tắc ngoại giao. Trump chỉ trích Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Adam Schiff vì "nói dối trắng trợn và có ý đồ xấu" khi đọc không đúng cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Ukraine trước Quốc hội. Tổng thống Mỹ cho rằng ông Schiff phải bị khép vào tội "lừa đảo và phản quốc".

Theo VNE

Các tin cũ hơn