Bộ An ninh Nội địa Mỹ đóng cửa văn phòng vì Covid-19

Thứ tư, 04/03/2020, 08:08
Bộ An ninh Nội địa Mỹ đóng cửa văn phòng tại bang Washington, nơi ghi nhận 9 người chết vì nCoV, do một nhân viên bị nghi nhiễm bệnh.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm qua, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf cho biết nhân viên nghi nhiễm cảm thấy không khỏe sau khi tới thăm một người họ hàng tại trung tâm dưỡng lão Life Care ở thành phố Kirkland, nơi 4 bệnh nhân tử vong vì nCov.

Dù chưa có kết quả xét nghiệm nhân viên này, văn phòng Bộ An ninh Nội địa tại bang Washington vẫn sẽ bị đóng cửa trong vòng hai tuần, ông Wolf cho hay.

Văn phòng Bộ An ninh Nội địa Mỹ tại bang Washington đóng cửa hôm nay. Ảnh: AFP.

Văn phòng Bộ An ninh Nội địa Mỹ tại bang Washington đóng cửa hôm nay. Ảnh: AFP.

Chuyến thăm viện dưỡng lão diễn ra trước khi xuất hiện thông tin về sự lây lan nCoV tại cơ sở này. Gia đình của nhân viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang tự cách ly, trong khi các nhân viên khác thuộc văn phòng được yêu cầu làm việc tại nhà để giảm nguy cơ lây lan virus.

Bang Washington vừa ghi nhận thêm ba người chết vì nCoV, nâng tổng số ca tử vong tại Mỹ lên 9 người, tất cả đều thuộc bang này. Trong số 9 người chết có 8 người tại quận King và một người ở quận Snohomish lân cận. Số ca nhiễm nCoV tại Mỹ tăng lên 118.

Tại New York, một người đàn ông ngoài 50 tuổi sống ở vùng ngoại ô, làm việc cho công ty luật ở Manhattan, dương tính với nCoV, nâng số ca bệnh tại New York lên hai người. Người đàn ông gần đây không tới những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19.

Tổng thống Mỹ Trump cho biết chính phủ có thể siết chặt việc di chuyển quốc tế hơn nữa, nhưng loại trừ khả năng áp lệnh hạn chế với việc đi lại trong nước. Washington đang hạn chế hành khách từ Trung Quốc, cấm tất cả chuyến bay đến Iran, khuyến cáo người dân không đến một số khu vực ở Italy và Hàn Quốc.

Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, đã xuất hiện tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 93.000 ca nhiễm và hơn 3.100 người chết. Trong khi số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục đang có xu hướng giảm, tình hình dịch bệnh tại các nước khác như Hàn Quốc, Iran, Italy ngày càng nghiêm trọng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn