Trung Quốc nói Mỹ đổ trách nhiệm cho WHO về đại dịch Covid-19

Thứ tư, 20/05/2020, 10:05
Khẩu chiến giữa Mỹ và Trung Quốc càng thêm quyết liệt khi Bắc Kinh hôm 19.5 phản ứng lại lời đe dọa đóng băng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) của Tổng thống Mỹ Donnald Trump.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chỉ trích Mỹ: "Chúng tôi yêu cầu một thiểu số chính trị gia Mỹ ngừng trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi và tăng cường phối hợp với cộng đồng quốc tế để chiến thắng cuộc chiến này".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ngày 18.5, Tổng thống Trump đe dọa sẽ xem xét lại tư cách thành viên WHO của Mỹ nếu tổ chức này không cam kết hoàn thiện trong vòng 30 ngày. Ông Trump nhấn mạnh WHO thể hiện "sự thiếu độc lập với Trung Quốc đến mức đáng báo động".

Ông Triệu nói thêm Tổng thống Trump đã đánh giá thấp Trung Quốc qua việc trốn tránh trách nhiệm và đánh lạc hướng chú ý khỏi cách Mỹ xử lý đại dịch Covid-19, vốn đã khiến chính quyền Mỹ chịu nhiều chỉ trích.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn