38 học sinh tiểu học bị thương trong vụ tấn công bằng dao ở Trung Quốc

Thứ năm, 04/06/2020, 15:38
Hiệu trưởng, bảo vệ và 38 học sinh tại trường tiểu học Vương Phủ ở thành phố Ngô Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), đã bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại trường. Hung thủ là một bảo vệ tại đây..

Tại một bệnh viện điều trị các nạn nhân trong vụ tấn công bằng dao

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng 4.6 (giờ địa phương). Kẻ tấn công được xác định tên Lý Tiểu Mẫn, bảo vệ 50 tuổi làm việc tại trường, và đã bị công an bắt.

Theo Đài CGTN dẫn thông tin từ chính quyền thành phố Ngô Châu, tổng cộng đã có 40 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao. Ba người bị thương nặng là hiệu trưởng, bảo vệ và một học sinh.

Website của báo Xiaoxiang Morning News đăng clip quay cảnh bác sĩ và y tá đang điều trị ít nhất 10 học sinh, trong khi 8 xe cứu thương được đưa đến hiện trường chở các em nhỏ và người lớn bị thương đến bệnh viện điều trị.

Nghị phạm bị công an bắt
Nhiều phụ huynh lo lắng đứng chờ trước một bệnh viện để chờ tin tức của con. Một người cho hay nhiều em chỉ mới 6 tuổi.
“Vào khoảng 8 giờ sáng, do nhà gần trường, tôi nghe được những tiếng la hét và khóc lóc vẳng ra từ ngôi trường. Tôi nhanh chóng chạy đến và thấy một số học sinh đang chạy ra trong cơn hoảng loạn”, một người kể lại.
“Một người qua đường cho hay có người cầm dao tấn công trong trường. Tôi chạy vọt vào và đưa con ra ngoài. May mắn là con tôi chỉ sợ hãi chứ không bị thương”, người này cho biết.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn