TPHCM: Cấm xe hơi trên đường Trường Sơn từ 3/4

Thứ hai, 02/04/2012, 07:44
Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa cho biết: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục vụ thi công hầm cáp J5’ trên đường Trường Sơn, quận 10, kể từ ngày 3-4 đến ngày 28-5, cấm tất cả các loại xe ôtô lưu thông trên đường Trường Sơn (đoạn từ Hồ Bá Kiện đến Nguyễn Giản Thanh).

Riêng các loại xe 2 bánh và xe buýt vẫn được phép lưu thông bình thường nhưng phải giảm tốc độ và chấp hành đúng hướng dẫn của lực lượng điều tiết tiết giao thông, Cảnh sát giao thông khi lưu thông qua khu vực công trường.

Theo đó, lộ trình thay thế cho các phương tiện bị hạn chế như sau, trên đường Trường Sơn (hướng từ Hồ Bá Kiện về Nguyễn Giản Thanh): Trường Sơn-Hồ Bá Kiện-Tô Hiến Thành-Đồng Nai-Trường Sơn-Nguyễn Giản Thanh. Trên đường Trường Sơn (hướng từ Nguyễn Giản Thanh về Hồ Bá Kiện): Trường Sơn-Nguyễn Giản Thanh-Bắc Hải-Cách Mạng Tháng 8- Trường Sơn-Hồ Bá Kiện.

Ngoài ra, kể từ ngày 4-4 đến ngày 4-6-2012, trên đường Xa lộ Hà Nội (đoạn từ nút giao thông ngã tư Thủ Đức đến cầu Suối Cái), quận 9 sẽ được rào chắn một phần mặt đường phục vụ thi công nâng cấp mở rộng xa lộ Hà Nội giai đoạn 2.

Theo đó, giao thông khu vực trên sẽ được tổ chức như sau: Các phương tiện lưu thông bình thường qua khu vực công trường trên Xa lộ Hà Nội (đoạn từ nút giao thông ngã tư Thủ Đức đến cầu Suối Cái), quận 9 nhưng phải giảm tốc độ và thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng điều giao thông.

TPHCM: Kéo dài tuyến xe buýt Bến xe Chợ Lớn-Ngã ba Giồng

Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách cho biết, kể từ hôm nay 1-4, lộ trình tuyến xe buýt có trợ giá Bến xe Chợ Lớn-Ngã Ba Giồng (mã số 23) được điều chỉnh, đầu bến tại Ngã ba Giồng được di dời về Cầu Lớn, tên tuyến được đổi thành Bến xe Chợ Lớn-Ngã ba Giồng-Cầu Lớn, cự ly tuyến tăng hơn 3km.

Theo đó, lộ trình hoạt động của tuyến được điều chỉnh như sau: Lượt đi, ga Chợ Lớn (Bến B)-Lê Quang Sung-Nguyễn Thị Nhỏ-Hồng Bàng-Tạ Uyên-Tuệ Tĩnh-Lãnh Binh Thăng-Ông Ích Khiêm-Hòa Bình-Khuông Việt-Âu Cơ-Nguyễn Hồng Đào-Trường Chinh-Phan Văn Hớn-Ngã ba Giồng (Khu di tích lịch sử Ngã ba Giồng)-Nguyễn Văn Bứa-Đầu bến khu vực Cầu Lớn.

Lượt về: Đầu bến khu vực Cầu Lớn-Nguyễn Văn Bứa-Ngã ba Giồng (Khu di tích lịch sử Ngã ba Giồng)-Phan Văn Hớn- Trường Chinh-Nguyễn Hồng Đào-Âu Cơ-Khuông Việt-Hòa Bình-Ông Ích Khiêm-Lãnh Binh Thăng-Tôn Thất Hiệp-Tạ Uyên-Hồng Bàng-Xóm Vôi-Ga Chợ Lớn (Bến B). Tổng số chuyến hoạt động trong ngày 180 chuyến, thời gian vận hành mỗi chuyến 75 phút; thời gian giãn cách: Cao điểm 9 phút, thấp điểm 15 phút. 
 

Theo SGGP

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn