Hai thái cực trong ngày Quốc tế lao động

Thứ tư, 02/05/2012, 14:58
Hàng trăm ngàn người lao động trên khắp thế giới đã xuống đường biểu dương lực lượng trong ngày Quốc tế Lao động 1/5, với "tâm trạng" khác nhau, biểu tình giận dữ và tuần hành hòa bình.


Tin bài khác

>> 
Thế giới khó đạt mục tiêu ngừng lan HIV vào 2015
>> Phụ nữ Đông Á ngày càng ít nuôi con bằng sữa mẹ
>> Cua đồng 'hút khách' nhờ nắng nóng

 

 


Cảnh sát New York cố gắng xé mạng che mặt của một người biểu tình thuộc phong trào Chiếm Phố Wall bị bắt khi tuần hành qua Manhattan ngày 1/5.



Người biểu tình của phong trào "Chiếm đóng" tại Mỹ bên trong một ngân hàng ở Oakland, Mỹ, trong cuộc biểu tình ngày 1/5.



Người biểu tình cầm chiếc kéo, ám chỉ chính sách cắt giảm của chính phủ Bồ Đào Nha, trong cuộc biểu tình ngày 1/5 tại Lisbon.



Người ủng hộ Tổng thống Sarkozy, ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng hai, đợi ông phát biểu trước tháp Eiffel ở Paris, ngày 1/5.



Một người biểu tình của phong trào Chiếm Phố Wall bị bắt khi tham gia cuộc biểu tình 1/5 tại New York.


Chi nhánh ngân hàng Is Bank bị đập phá trong cuộc biểu tình ngày 1/5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.


Người biểu tình đập phá một ngân hàng ở Santiago trong cuộc biểu tình  ngày 1/5.



Cảnh sát gác trung tâm văn hóa Rote Flora trong cuộc biểu tình ngày 1/5 ở Hamburg



Hàng trăm ngàn người tuần hành qua Quảng trường Cách mạng ở Havana trong ngày Quốc tế lao động.



Người biểu tình Chiếm Phố Wall tuần hành ở New York, ngày 1/5.



Victoria Becker biểu tình tại Beverly Hills trong ngày 1/5.



Tắm nắng và chơi bóng trên bãi biển bên cờ của Liên đoàn lao động tại Almeria, Tây Ban Nha, trong cuộc "biểu dương" lực lượng ngày quốc tế lao động.



Tuần hành tại La Paz



Người biểu tình tấn công xe cảnh sát tại Santiago.



Văn phòng của đảng Cánh tả Dân chủ bị hư hại trong cuộc biểu tình 1/5 tại Athens, Hi Lạp.



Người lao động tuần hành ở Seoul, Hàn Quốc.



Lao động thuộc khối nhà nước tuần hành tại Caracas, Venezuela.  

Theo dantri

Các tin cũ hơn