Bắt được cá mập con tại biển Quy Nhơn

Thứ năm, 03/05/2012, 10:09
Sáng sớm ngày 2/5, anh Nguyễn Văn Sắn (42 tuổi, ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định) ra biển vớt rập (lờ) đã phát hiện một con cá mập con mắc rập.

Các tin khác

>> Hà Nội: Giám đốc công ty gỗ kiêm “cò” chạy trường
>> Nữ bác sĩ tự quay clip sex lại tung băng ghi âm tố cáo
>> Hà Nội: Bệnh nhân ùn ùn nhập viện
>> Trung Quốc: Thích ngực nở, chàng trai uống... thuốc tránh thai





Một con cá mập được ngư dân Phan Văn Giàu ở TP Quy
Nhơn bắt được vào ngày 12/6/2011.

 
 
Trước đó, chiều ngày 1/5, anh Sắn - làm nghề thả rập khai thác ghẹ, cua, tôm, cá… - đã thả rập trên vùng biển Quy Nhơn, dọc đường Xuân Diệu, cách mép nước chừng 10m. Đến sáng sớm hôm sau thì phát hiện có cá mập con mắc rập. Anh Sắn kéo rập lên bãi và gỡ đem về nhà khi con cá mập vẫn còn sống.

 
Con cá mập có đường kính bụng khoảng 20 cm, dài 0,5 m, màu xám. Đến 6h30’ ngày 2/5, chị Đỗ Thị Huệ - 40 tuổi, vợ anh Sắn - đã chở con cá mập con xuống Cảng cá Quy Nhơn bán cho thương lái với giá 55.000 đồng/kg.
 
Theo các ngư dân địa phương, vào mùa nước trong từ tháng 3 đến tháng 5 âm lịch hàng năm, cá mập thường vào vùng biển Quy Nhơn để sinh sản và ngư dân thường xuyên đánh bắt được cá mập con. Riêng trong năm 2011 vừa qua, ngư dân của TP Quy Nhơn làm nghề thả rập ven biển đã bắt được 2 con cá mập nặng từ 40-50 kg.


Theo Dantri

Các tin cũ hơn