Nơi nào tồi tệ nhất với các bà mẹ?

Thứ ba, 08/05/2012, 13:26
Theo đánh giá của tổ chức bảo vệ trẻ em Save the Children, trong khi Na Uy được xem là “thiên đường”, thì quốc gia Niger ở Tây Phi lại là nơi có điều kiện sống tồi tệ nhất với các bà mẹ.

>> Ra Hà Nội đi "cà phê - tẩm quất"
>> Các sĩ tử có thể luyện thi tại nhà qua truyền hình
>> "Bỏng mắt" vì những cô nàng mặc nội y chơi bóng 

Một bà mẹ đang chăm sóc con tại trung tâm y tế ở Maradi, Niger.
Một bà mẹ đang chăm sóc con tại trung tâm y tế ở Maradi, Niger.
 

Theo BBC, tổ chức từ thiện Save the Children vừa công bố một báo cáo hàng năm so sánh điều kiện sinh sống của các bà mẹ ở 165 quốc gia khắp thế giới. Kết quả đánh giá dựa trên một số yếu tố như sức khỏe, giáo dục, tình trạng kinh tế và dinh dưỡng.

Là quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng lương thực, Niger đã thay thế Afghanistan ở vị trí bét bảng trong danh sách của Save the Children. Sau 2 năm ở vị trí đội sổ, Afghanistan leo lên một bậc và điều này cho thấy phần nào sự hiệu quả trong việc đầu tư vào nền y tế nước này. 3 vị trí tiếp theo trong top 5 nước có điều kiện sống tồi tệ nhất với các bà mẹ thuộc về Yemen, Guinea-Bissau và Mali.

Bên cạnh đó, trong bảng xếp hạng của Save the Children, Na Uy là quốc gia có điều kiện sống tốt nhất với các bà mẹ. Các vị trí tiếp theo thuộc về Iceland, Thụy Điển, New Zealand và Đan Mạch.

Năm nay, vị trí của Niger phản ánh tác động của cuộc tình trạng thiếu ăn ở quốc gia này. Save the Children cho hay, cuộc khủng hoảng lương thực diễn ra ở vùng Sahel đang đe dọa cuộc sống của một triệu trẻ em.

Save the Children cảnh báo, nếu một bà mẹ nghèo khổ, làm việc quá sức, giáo dục kém và có sức khỏe yếu, người phụ nữ này sẽ không thể cho con ăn uống đầy đủ. Tổ chức này tin rằng, những biện pháp tập trung vào 1.000 ngày đầu tiên của cuộc sống một đứa trẻ, bắt đầu từ khi mang thai, có thể giúp phá vỡ vòng luẩn quẩn đói ăn và suy dinh dưỡng.

Nhà phân tích Martin Plaut cho hay, báo cáo trên cho thấy sự giàu có không phải là tiêu chuẩn duy nhất với vị trí của một quốc gia trong cuộc khảo sát. Ông nói rằng, mặc dù là một quốc gia nghèo khổ, nhưng vị trí của Malawi trong danh sách lại tốt hơn so với đánh giá ban đầu. Lý do chính là trẻ em ở nước này được nuôi bằng sữa mẹ trong vòng một giờ sau khi sinh và các bà mẹ tiếp tục cho con bú trong vòng 2 năm tiếp theo.

Theo xa luan

Các tin cũ hơn