Hà Nội: Cây cột điện muốn “đè bẹp” người đi đường

Thứ tư, 09/05/2012, 11:39
Do bị ô tô tông vào, một cây cột điện trên đường Trường Chinh (đối diện số nhà 152, Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà nội) đã bị gãy phần gốc, trơ lõi sắt, gần gập hẳn xuống đường, như muốn “đè bẹp” người đi đường.


>> 10.000 mỹ nhân đồng loạt rũ bỏ quần áo...

>> Bệnh viện Thủ Đức đã qua thời “kính chuyển”
>> Hải Phòng: Nông dân “chơi” nhà gỗ bạc tỉ
>> Viêm não do virus Herpes tấn công trẻ em


Chân cột điện gần như đã bị gãy hoàn toàn  



... đang muốn "đè bẹp" người đi đường  


Những người dân sống gần khu vực trên cho biết, khoảng 3 tuần trước, cây cột điện này bị một ô tô mất lái tông mạnh vào làm bung lớp bê tông ở phần gốc, trơ lõi sắt. Chân cột điện gãy gập, đổ rạp xuống đường và được kéo lại bằng mớ dây điện phía trên.

 

Cây cột điện cứ “dập dìu” như thế khiến ai đi qua cũng khiếp vía, nhưng không thấy cơ quan chức năng tới xử lý. Đã 3 tuần trôi qua, cây cột điện vẫn trong tư thế muốn “đè bẹp” người đi đường.  




Được chống tạm bằng hai thanh gỗ nhỏ...



... và được vài sợi dây điện níu lại.

 

Quá khiếp đảm, người dân sống gần đó đành chống tạm bằng hai thanh gỗ nhỏ.

 

Tuyến đường Trường Chinh nhỏ, thường xảy ra ách tắc. Trước áp lực giao thông lớn, tạo độ rung cho mặt đường, khi sức chịu đựng của dây điện và hai thanh gỗ đã “hết hạn”, ai dám đảm bảo cây cột điện trên không đổ rầm vào người dân?

 

Theo Dantri

Các tin cũ hơn