Án hôn nhân và gia đình ở vùng Đông Nam bộ tăng vọt

Thứ ba, 15/05/2012, 17:42
Theo báo cáo nhanh của ngành tòa án 9 tỉnh thành khu vực Đông Nam bộ (TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh ) thì từ đầu năm 2012 đến nay, số vụ án hôn nhân và gia đình mà các tòa thụ lý đã lên tới 24.527 vụ, tăng 2.332 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.


>> Bình Thuận: Ăn nhộng ve sầu, 15 người bị ngộ độc

>> Thiết lập văn phòng thông tin di cư cho lao động Việt Nam
>> 230 tỉ đồng mở đường vào Đại học Sài Gòn
>> An Giang: Đề thi bị sai do... đánh máy



Số vụ án hôn nhân và gia đình mà các tòa thụ lý tăng 2.332 vụ so
với cùng kỳ năm 2011
. Ảnh internet

 

TP Hồ Chí Minh là địa phương có số án hôn nhân và gia đình cao nhất: 11.297 vụ; tiếp đến là Đồng Nai 3.279 vụ, Tây Ninh 2.608 vụ... và Ninh Thuận 430 vụ. Trong số này, tổng số vụ Tòa án cấp quận – huyện thụ lý là 23.487 vụ, tăng 2.359 vụ.

Đến nay, tòa các cấp trong khu vực đã giải quyết được 16.365/ 24.527 vụ đã thụ lý. Trong số này có 1.316 vụ hòa giải đoàn tụ. Bất đồng về lối sống, tác động từ kinh tế - thu nhập, ngoại tình… là những nguyên nhân làm gia tăng mạnh án hôn nhân và gia đình.

 

Theo Baotintuc

Các tin cũ hơn