Quảng Ninh "đầu bảng" về số học sinh đánh nhau

Thứ tư, 30/05/2012, 11:02
Theo tổng kết của Bộ Giáo dục, trong 12 tỉnh thành có 384 học sinh đánh nhau, riêng đất cảng Quảng Ninh có 169 em, tiếp theo là Tây Ninh với 126 em. Hà Nội không có tên trong danh sách này trong khi thành phố có khá nhiều vụ bạo lực học đường.

>>Tiền Giang: Nữ sinh cấp 3 giết bạn rồi vui vẻ khoe với mẹ
>>Nữ sinh đâm bạn, đánh ghen ngày càng nhí
>>Nghi vấn quanh vụ nữ sinh lớp 9 chết dưới ao

Số liệu thống kê từ 12 tỉnh thành trên cả nước trong Thông báo kết quả kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại 12 tỉnh/thành phố thuộc 7 vùng thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, năm học 2011-2012, tổng số bỏ học của kỳ I ở các tỉnh thành trên là 13.980 em. TP.HCM là địa phương có nhiều học sinh bỏ học nhất với 5.619 em. Bình Định, Quảng Ngãi, Sóc Trăng cũng có tới hơn 1.000 em không tiếp tục đến trường.

Ngoài ra, theo bảng thống kê, năm học qua có 384 học sinh đánh nhau, với số lượng nhiều nhất thuộc về Quảng Ninh (169 em). Tây Ninh cũng là tỉnh có số lượng học sinh tham gia các vụ ẩu đả, bạo lực học đường lớn với 126 em, tiếp theo là Lạng Sơn (54 em), Bà Rịa Vũng Tàu (17 em).
 

Một vụ đánh nhau lột áo của nữ sinh Quảng Ninh
 

Về số lượng học sinh vi phạm và bị kỷ luật, Lạng Sơn đứng đầu với 151 em, tiếp theo là Bà Rịa Vũng Tàu với 132 em, Tây Ninh có 83 em. Tổng 12 tỉnh thành có 376 em đã bị kỷ luật vì vi phạm trong năm học 2011-2012.

Thành phố Hà Nội không có tên trong danh sách này.

Những con số trên cũng đã phần nào phản ánh thực tế khá rõ ràng về nạn bạo lực học đường gia tăng trong các năm học gần đây.

Liên tiếp các vụ nữ sinh đánh nhau, nam sinh gây án mạng... được cập nhật khiến dư luận lo lắng về sự xuống cấp của đạo đức trong giới trẻ cũng như đòi hỏi phải có mối quan hệ mật thiết hơn nữa giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục các em.

 

Theo Infonet

Các tin cũ hơn