Cuộc sống trên Trái đất sẽ thay đổi vào năm 2013?

Thứ tư, 30/05/2012, 13:54
NASA vừa phát hiện ra một vết đen Mặt trời khổng lồ với đường kính gấp 11 lần đường kính của Trái đất, báo hiệu nguy cơ bùng nổ năng lượng mặt trời ở mức rất nguy hiểm. 

>> Nếu có thiên thạch hủy diệt, Trung Quốc "chết" đầu tiên
>> NASA giải đáp ngày tận thế 2012

Cho đến nay mới chỉ ghi nhận được những vụ nổ có quy mô nhỏ, theo các chuyên gia, tình hình có thể sẽ thay đổi vào tháng 5/2013 khi bề mặt Mặt trời bước vào giai đoạn hoạt động tích cực. Những trận bão từ mạnh nhất có sức công phá vô cùng khủng khiếp, hơn khoảng 1.000 tỷ lần so với quả bom nguyên tử Hiroshima sẽ xảy ra.


Sơ đồ cho thấy sự ảnh hưởng của một cơn bão Mặt trời lên Trái đất.
 

Một cơn bão Mặt trời và màn giải phóng số lượng lớn hào quang (CME) sau đó sẽ tạo ra nguồn năng lượng không nhỏ trên bề mặt Mặt trời. Theo giới khoa học, điều này có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống trên Trái đất. Ngoài việc làm hỏng các vệ tinh trong không gian, nó còn gây gián đoạn hệ thống định vị GPS và phá vỡ điện lưới.

Tiến sĩ Richard Fisher - Giám đốc Cơ quan nghiên cứu Mặt trời của NASA nhận định, 2 lý do chính khiến họ tin rằng một cơn bão Mặt trời khủng khiếp có thể xảy ra vào năm tới là: chu kỳ hoạt động của Mặt trời trải qua các giai đoạn cao thấp khác nhau trong 11 năm. 2013 được dự đoán là năm mà những tia lửa năng lượng Mặt trời đạt mức cực đại.

Đây cũng là năm các cực từ của Mặt trời đảo chiều mà khi kết hợp với quá trình hoạt động mạnh của Mặt trời, nó sẽ gây ra vụ nổ lớn. Gwak Yeong-sil - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Thiên văn Hàn Quốc và Viện Khoa học Vũ trụ cho biết: “chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại nếu tính toán chính xác thời gian và quy mô vụ nổ”. 

 
Theo The Korea Times

Các tin cũ hơn