Phát hiện kho chứa hơn 2 tấn da bò thối

Thứ ba, 26/06/2012, 14:34
Khoảng 16 giờ chiều 25.6, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đột nhập vào một nhà kho nằm trong rừng thông, dưới hệ thống cáp treo trên đồi Ro Bin. Trong nhà kho chứa hơn 2 tấn da bò thối.
Công an TP.Đà Lạt xác định kho chứa da bò thối này là của ông Phạm Văn Hùng, ngụ số 32/21, đường 3 tháng 4, P.3 (Đà Lạt).
 


Da bò được ướp bằng muối tại nhà kho.

Da bò được ướp theo từng lớp bằng muối hột, phần lớn đã bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bám lúc nhúc.

Bước đầu ông Hùng khai nhận, hằng ngày thu gom da bò từ một cơ sở giết mổ bò trên đường Ngô Quyền, Đà Lạt về ướp, cứ khoảng nửa tháng lại có thương lái lên thu mua để chuyển đi TP.HCM tiêu thụ.
 
Qua kiểm tra, việc ông Hùng buôn bán da bò không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số da bò trên.

Trong quá trình tích trữ số da bò thối này, ông Hùng còn gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đáng nói hơn, quanh nhà kho này còn có rất nhiều xương bò, đầu bò chất thành đống đã bắt đầu thối rữa.

Đại tá Nguyễn Đình Long, Trưởng công an TP.Đà Lạt cho biết đang triệu tập ông Hùng để điều tra vụ việc.

 
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn