Vì sao người trẻ cũng mắc bệnh hay quên?

Thứ hai, 25/06/2012, 15:05
Người già bị sa sút trí tuệ nên mắc bệnh hay quên là bình thường, nhưng ngày nay, người trẻ, thậm trí là học sinh cũng bị mắc bệnh. Có phải do già sớm hay vì lý do nào khác?

>>Giới trẻ và chứng bệnh “hay quên” 
>>Chat quá nhiều có thể bị trầm cảm 
>>Trầm cảm có quay trở lại? 
>>Bị trầm cảm nên đi khám kịp thời 

Có 2 loại trí nhớ khác nhau là trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Trí nhớ ngắn hạn là ghi nhớ về những việc diễn ra trong vòng vài giờ gần đây, trí nhớ dài hạn là liên quan đến các tiến trình trong quá khứ và các mối liên hệ.

Người trẻ tuổi có thể bị hư hỏng 1 hoặc cả 2 loại trí nhớ nêu trên và như vậy họ sẽ bị mắc bệnh... quên. Nhưng quên cũng chỉ là một phần nhỏ trong hội chứng lo âu. Các nguyên nhân có thể gây bệnh quên ở người trẻ như sau:

Nguyên nhân tâm lý - tâm thần: Người trẻ đang bị trầm cảm, bị bệnh tâm thần phân liệt. Thường mất trí nhớ xảy ra trong những tình huống quá căng thẳng hoặc nguy cấp và thường chỉ bị mất trí nhớ ngắn hạn, tuy nhiên đôi khi (hãn hữu) cũng bị mất trí nhớ dài hạn.
 
Làm việc căng thẳng có thể dẫn đến bệnh hay quên.

Nguyên nhân nhiễm trùng não: Thường do viêm não và viêm màng não, các nguyên nhân này có thể gây tổn thương vững bền ở não. Tùy theo mức độ tổn thương, người ta có thể mất trí nhớ ngắn hạn hay dài hạn, hoặc cả hai.

Nguyên nhân chấn thương sọ não: Đa số bệnh nhân bị chấn thương sọ não bị mất trí nhớ ngắn hạn, họ không thể nhớ lại về tai nạn đã bị. Nếu tổn thương não rộng và nặng hơn thì có thể mất cả trí nhớ dài hạn.

Thiếu vitamin B1: Gây ra chứng mất trí nhớ mang tên là hội chứng Wernicke-Korsakoff. Hội chứng này thường thấy ở người thiếu ăn kéo dài hoặc người nghiện rượu. Nếu không điều trị, bệnh có thể tiến tới mức sa sút trí tuệ. Được điều trị tốt, bệnh nhân có thể phục hồi hoàn toàn, nhưng về sau thỉnh thoảng vẫn có thể có những khoảng thời gian ngắn bị mất trí nhớ loại ngắn hạn hay loại dài hạn.

Do thuốc: Một số thuốc có thể gây mất trí nhớ. Các thuốc dùng trong y khoa được kể tới như aminophylline, tricyclic antidepressants, barbiturates, methyldopa, bromide, isoniazid, diuretics and digoxin. Chất gây nghiện như cocain có thể gây mất trí nhớ.

Trên thực tế tại các phòng khám nội thần kinh, thường người ta than phiền là giảm trí nhớ hoặc khó nhớ. Người bệnh thường than phiền là dạo này hay quên. Thường gặp nhất là những người làm việc trí óc căng thẳng, có nhiều stress trong cuộc sống, dần dần trở nên trầm cảm, kém tập trung chú ý, khó khăn trong việc nhớ các bài mới, và nhớ lại các kiến thức cũ. Tuy nhiên, khi được điều trị và thư giãn thần kinh tốt, thường khả năng trí nhớ cũng phục hồi dần theo tiến triển tốt lên của bệnh.
 
PGS.TS Nguyễn Hữu Công (Bệnh viện Quốc tế ngoại thần kinh TPHCM).
 
Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn