Những ngộ nhận phổ biến về sex

Thứ ba, 26/06/2012, 16:18
'Ngẩu pín' động vật có thể giúp tăng hưng phấn, cánh mày râu thích sex hơn chị em, phụ nữ sẽ không thể mang thai nếu bạn tình xuất tinh ngoài... là những đồn thổi vô căn cứ mà rất nhiều người vẫn tin.
Dưới đây là những phân tích từ các chuyên gia tình dục của Askmen, về sự thật đằng sau những ngộ nhận của nhiều người liên quan đến sex:
 
"Chuyện ấy" tốt đẹp đến một cách tự nhiên
 
Những chuyện tình lãng mạn, bất ngờ bạn thấy trên TV và trong các bộ phim khiến bạn hình dung khi hai người gặp nhau, bùng nổ niềm say mê và sex tự nhiên đến ngay sau đó. Nhưng trong cuộc sống thực, mọi việc không phải lúc nào cũng đến dễ dàng như vậy.
 
Cơ thể con người không phải là một bộ máy, và có kèm các hướng dẫn sử dụng. Các "thủ thuật" từng làm hài lòng đối tác cũ có thể lại không xi nhê gì với người mới. Và thực tế, giao tiếp hiệu quả mới là chìa khóa để có đời sống tình dục hòa hợp, vì nó giúp cả hai người cởi mở để thử những kỹ thuật, tư thế mới và tìm ra những điều "nửa kia" của mình thực sự thích.

Bạn có thể gặp chút vụng về khi nói về những điều tế nhị khi ân ái, nhưng rõ ràng, điều đó mang lại lợi ích lớn, giúp hai người biết cách làm cho nhau hài lòng trong suốt quãng thời gian gắn bó sau này.

 

Nhiều người vẫn còn ngộ nhận về sex?

 
Nam giới ham muốn tình dục nhiều hơn phụ nữ
 
Mặc dù nhiều nam giới khiến bạn tin rằng họ luôn "sẵn sàng" 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần, nhưng sự thật là đàn ông cũng có những biến động hằng ngày trong ham muốn tình dục, giống như phụ nữ.
 
Mức độ sẵn sàng với sex ở đàn ông cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tác động như cánh chị em, như chế độ ăn, giấc ngủ, sức khỏe, stress, việc sử dụng thuốc, độ tự tin và sự bất hòa trong mối quan hệ.
Sau một độ tuổi nhất định, sex không còn quan trọng nữa
 
Tình dục luôn là một một phần quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như hạnh phúc đối với những người trưởng thành ở mọi lứa tuổi, kể cả khi họ đã cao tuổi.

Trong khi một số người tin rằng suy giảm khả năng phòng the là điều tất yếu của sự lão hóa, thì thực tế, mất ham muốn tình dục lại có liên quan tới một số các nhân tố khác, bao gồm thiếu hụt hoóc môn, trầm cảm, rối loạn lo âu, tác dụng phụ của thuốc, xáo trộn trong mối quan hệ, rào cản về giao tiếp hay biến cố mất "nửa kia".

 
Viagra là phương thuốc cho các trục trặc của nam giới
 
Trong khi nhiều người cho rằng Viagra và những loại thuốc uống tương rự là cách điều trị tốt nhất hay duy nhất với nam giới bị rối loạn chức năng cương dương, thì sự thật là việc sử dụng thuốc này chẳng mang lại hiệu quả gì với nhiều người. Thuốc uống chỉ là một cách chữa tạm thời cho những vấn đề bắt nguồn từ những nguyên nhân khác về sức khỏe và cần được một bác sĩ chuyên khoa có trình độ giải quyết.
 
Hơn nữa, nhiều đấng mày râu bị các bệnh như huyết áp cao và tiểu đường thì càng không thể tự ý sử dụng các thuốc này do có thể gặp những tác dụng phụ chứa nhiều rủi ro. Với những người không thể sử dụng thuốc uống, có một số lựa chọn khác bao gồm thuốc đặt hậu môn, tiêm... để tạo cương trong vài phút.
 
Vấn đề về "kích cỡ"
 
Kích cỡ "của quý" không phải là biểu tượng cho nam tính, dù đây là nỗi ám ảnh của hầu hết nam giới.
 
Bất kỳ ai có kinh nghiệm về đời sống chăn gối đều biết, thực tế, sự đam mê và nhiệt huyết trong tình dục có giá trị hơn bất cứ sức mạnh của bộ phận cơ thể nào. Và, trái với những đồn thổi phổ biến về sex, kích cỡ "cậu nhỏ" chẳng có mối tương quan nào tới kích thước bàn tay hay bàn chân của một người đàn ông.
Một số loại thức ăn có thể kích thích ham muốn
 
Trong khi hàu, chocolate đen, dâu tây hay "ngẩu pín" một số loại động vật được cho là có thể làm bạn cảm thấy phấn chấn hơn, đến nay, vẫn không có bằng chứng khoa học nào khẳng định tác dụng kích thích tình dục của những loại thực phẩm này.

Mặc dù vậy, một loại thực phẩm nhất định nào đó có thể lại kích hoạt bộ nhớ của bạn về một cuộc "yêu" đầy khiêu khích từng diễn ra hoặc giúp bạn tự tin hơn về khả năng của mình, vì vậy, về chủ quan, mỗi người đều có một loại "thuốc kích thích" của riêng mình.

 
Tưởng tượng tới một người khác là điều tồi tệ
 
Một phần lớn của trải nghiệm tình dục bắt đầu từ não chứ không phải từ cơ thể bạn và đôi khi tư tưởng của bạn có thể xao nhãng đâu đó. Nếu bạn đã gắn kết với ai đó, và mối quan hệ của hai người vẫn tốt đẹp, sẽ chẳng có gì quá tệ nếu có lúc bạn bỗng mơ tưởng tới Angelina Jolie, Megan Fox hay một cô nàng nóng bỏng nào đó.
 
Phụ nữ không thể mang thai nếu nam giới xuất tinh ngoài
 
Xuất tinh ngoài là hình thức tránh thai tệ nhất, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nam giới không phải lúc nào cũng biết thời điểm chính xác họ sẽ xuất tinh, và thậm chí, ngay cả trước khi đạt cực khoái, thì trong tinh dịch của nam giới đã có đủ tinh trùng để làm một phụ nữ mang thai.
 
Thực tế, cứ 5 cặp từng sử dụng biện pháp này là phương pháp tránh thai duy nhất, thì một cặp sẽ có bầu trong vòng một năm.
 
Theo Vnexpress

Các tin cũ hơn