Đà Nẵng sẽ tạo mọi điều kiện cho trường tư thục

Thứ năm, 20/09/2012, 08:05
Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng, khẳng định như vậy trong buổi nói chuyện với hơn 400 cán bộ, giảng viên của Trường ĐH Duy Tân (TP Đà Nẵng) sáng 19-9.

>> Hoan nghênh bài toán "nắn gân" NH của Bí thư Đà Nẵng 
>> Bí thư Đà Nẵng “dọa” ngân hàng o ép doanh nghiệp
>> Đà Nẵng: Xin lỗi dân nếu xảy ra sai sót
>> Bí thư Đà Nẵng nói chuyện với 64 hộ bệnh phong

Tại buổi đối thoại, giảng viên của trường nêu câu hỏi rằng hiện nay, các doanh nghiệp còn “chê” sinh viên trường tư thục thì làm thế nào để xóa bỏ định kiến này? Ông Thanh khẳng định muốn thay đổi cách nhìn nhận của xã hội thì trường phải tự thay đổi, phải chứng minh cho xã hội thấy sinh viên của trường không kém các trường công lập.

Chỉ bằng cách nỗ lực nâng cao chất lượng thì các trường tư thục mới có thể không chịu sự phân biệt của xã hội với trường công. TP đã chọn ngành du lịch và dịch vụ làm mũi nhọn nên đề nghị trường tập trung đào tạo chuyên sâu cho 2 ngành này để cung ứng nguồn nhân lực cho TP. “Nếu trường đào tạo sinh viên có chất lượng thì sẽ không lo họ thất nghiệp khi ra trường”- ông Thanh khẳng định.

Ông Thanh cũng lưu ý muốn nâng cao chất lượng đào tạo thì cần thiết phải có đội ngũ giảng viên giỏi. Nếu trường khó khăn trong việc thu hút giảng viên giỏi thì TP sẽ giúp đỡ bằng những cách như cho thuê chung cư giá rẻ, hỗ trợ mua đất tương tự những công chức, viên chức của TP…

Ngoài ra, cơ sở vật chất của trường còn rất chật chội, muốn phát triển phải có cơ ngơi rộng lớn hơn. Hiện TP đã có chủ trương sẽ  giao 75 ha đất để trường quy hoạch và phát triển trong tương lai.

Trường ĐH Duy Tân có 5 cơ sở đào tạo tại TP Đà Nẵng với tổng diện tích chỉ khoảng 4,5 ha. Đây là trường tư thục có quy mô lớn nhất miền Trung, mỗi năm tuyển hơn 5.000 sinh viên. 

 

Theo NLD

Các tin cũ hơn