Vườn rau "mọc" giữa phố Đặng Thuỳ Trâm

Thứ ba, 18/09/2012, 10:53
Trên tuyến phố mang tên nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm vừa được Hà Nội đặt tên mọc nhan nhản những vườn rau cải, khoai sọ rộng chừng 10m2 được rào cẩn mật. Biển quảng cáo cũng giăng khắp nơi...
Phố Đặng Thuỳ Trâm (quận Cầu Giấy) dài 500m, rộng 17,5m bắt đầu từ ngõ 477 đường Hoàng Quốc Việt tới điểm giao cắt với phố Nghĩa Tân và Phạm Tuấn Tài.
Dù được UBND thành phố quyết định đặt tên hồi đầu tháng 9 cùng với 33 tuyến phố mới khác, nhưng hiện phố Đặng Thùy Trâm vẫn chưa được gắn biển.
Trên suốt chiều dài của phố, cảnh trồng rau trên dải phân cách vẫn tồn tại.
Các luống rau được rào chắn cẩn thận như một khu vườn trên dải phân cách.
Xung quanh khu vực này, người dân thường xuyên xả rác bừa bãi.
Quảng cáo tùm lum gây nhếch nhác mỹ quan.
Dây điện chạy chằng chịt kèm đủ loại hình quảng cáo.
Dọc phố là nhan nhản biển quảng cáo nhà nghỉ được trồng ở dải phân cách, treo trên cột điện...

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích