Lại tử vong vì tiết canh heo

Thứ hai, 17/09/2012, 15:40
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sáng 17-9 vừa xác nhận có thêm một bệnh nhân tử vong do nhiễm liên cầu khuẩn heo.
 

>>Món tiết canh "ấn tượng hãi hùng" dưới ống kính nhiếp ảnh gia Đức
>>Tàn phế, tử vong vì... tiết canh
>>Hiểm họa từ tiết canh lợn: Liệt tứ chi, động kinh, co giật
>>Lào Cai: Ăn tiết canh ngựa, 10 người nhập viện

Bệnh nhân tử vong là ông H.M.T., 51 tuổi, quận Tây Hồ (Hà Nội). Khi nhập viện, ông T. có các dấu hiệu sốt cao, kèm rét run, đau đầu, nôn, xuất huyết dưới da vùng ngực, tay, chân... Trước đó, bệnh nhân đã được gia đình đưa đến khám và điều trị tại Bệnh viện 354 (Hà Nội). Một ngày sau, bệnh nhân được chuyển vào khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai.


 
Ngày 6-9, các bác sĩ chuyển ông  T. sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng hôn mê, xuất huyết toàn thân. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm liên cầu khuẩn heo.

Ngày 8-9, do bệnh tình quá nặng, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc. Đến ngày 9-9, ông T. tử vong. Người nhà của bệnh nhân cho biết, trước đó ông T. có ăn tiết canh heo.
 
Theo thống kê tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, phần lớn bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn heo đều tham gia chế biến, giết mổ, ăn thịt, tiết canh, lòng heo nghi nhiễm bệnh…

Đây là bệnh nhân thứ 3 trong vòng 1 tháng qua tử vong do ăn tiết canh heo.

 
Theo nld

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn