Nhảy Gangnam Style kỷ niệm giải phóng Hà Nội

Thứ sáu, 05/10/2012, 15:47
Ngày 7/10, dự kiến 20.000 - 30.000 người sẽ tham dự chương trình ca múa nhạc "Hãy cùng hát vang" để lập kỷ lục Việt Nam. Ngoài ra, sẽ có hơn 300 tình nguyện viên lên sân khấu thể hiện điệu nhảy ngựa gây sốt này.
nhay.jpg - 52.47 KB
Dự kiến, "Hãy cùng hát vang" sẽ lập kỷ lục Guinness Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình nhằm xây dựng hoạt động văn hóa lành mạnh cho cộng đồng. Chương trình sẽ là hoạt động thiết thực góp phần tăng thêm tình yêu thương, hướng thiện và sự gắn kết trong mỗi người tham gia.

Theo Ban tổ chức, "Hãy cùng hát vang" ước tính có khoảng 20.000 - 30.000 người tham dự và nếu đạt được con số trên, chương trình sẽ được đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam cho sự kiện có số người tham gia hát, nhảy lớn nhất.
 
nhay-1.jpg - 56.21 KB
Ngoài nhảy tập thể, chương trình còn có lễ hội đường phố với nhiều môn thể thao yêu thích của giới trẻ. 

Trước đó, ngày 6/10, cũng tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 58 năm ngày Giải phóng Thủ đô còn có liên hoan múa rồng. Hiện, có 29 đội đăng ký tham gia với trên 50 rồng. Màn múa rồng "khủng" nhất đến từ huyện Thanh Oai (Hà Nội) với khoảng 100 người biểu diễn. Đây là lần thứ 3 liên hoan múa rồng diễn ra và là năm đầu tiên sau khi Hà Nội sáp nhập.
 
Theo VNE

Các tin cũ hơn