Trường có duy nhất một giáo viên

Thứ sáu, 19/10/2012, 07:44
Điểm trường Bản Giàng 1 (xã Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh) có bốn lớp từ lớp 1 - 4 nhưng chỉ có duy nhất một giáo viên. Khó khăn chất chồng nhưng thầy và trò luôn nỗ lực vượt khó.
 
Điểm trường bản Giàng 1, nơi có hai cấp học nhưng chỉ có 3 phòng học
 

Điểm trường bản Giàng 1 thuộc Trường tiểu học Hương Lâm, nằm sâu phía tây xã Hương Lâm. Cả trường chỉ có 3 phòng học nhưng có tới 5 lớp, bao gồm cả mầm non và tiểu học.

Thầy giáo Đinh Hữu Song, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, dù các cháu theo học tại điểm Trường Bản Giàng 1 không còn phải học trong những chiếc lán tạm bợ như cách đây 2 năm, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Học sinh tiểu học có 11 em theo học tại 4 lớp trong hai phòng học. Trong đó có bốn cháu học lớp 1, ba cháu lớp 2, ba cháu lớp 3 và một cháu theo học lớp 4.

Thầy giáo Đinh Hữu Thường, giáo viên của bốn lớp học đặc biệt này cho biết, do được hai phòng học nên 4 lớp học phải chia ra học trong hai phòng. Phòng học của lớp 1 và lớp hai là đông hơn với 7 học sinh.

Trong căn phòng chưa đầy 10m2, hai lớp học quay lưng vào nhau. Còn lớp bên cạnh, do lớp 4 chỉ có một học sinh nên ngồi chung với các em lớp 3.

“Nhiều lúc đang dạy Toán cho học sinh lớp 2 thi các em lớp 1 gọi í ới, nhờ thầy sang xem bài tập viết. Loay hoay một lúc lại phải chạy sang bên phòng bên cạnh để theo dõi các em làm bài kiểm tra. Để tránh trường hợp các em lớn bày cho các em bé khi ngồi chung một bàn”, thầy Thường chia sẻ.

Do thiếu giáo viên nên cả thầy và trò điểm Trường Bản Giàng 1 vẫn đang cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn. Như chia sẻ được nỗi vất vả của thầy giáo nên các em đều rất chăm ngoan.

Còn người thầy cũng phải cố gắng hết sức để dạy các em, hạn chế thấp nhất sự thiệt thòi mà các em đang phải chịu.

 
Một số hình ảnh ngôi trường chỉ có một giao viên:
 
Căn phòng chưa đầy 10m2 này là chỗ dạy và học của hai lớp một và hai.
 
Có hai dãy bàn ghế quay ngược vào nhau nhìn vào hai tấm bảng đầu và cuối phòng. Người nhìn dễ phân biệt.
 
 
Thầy giáo Đinh Hữu Thường, phụ trách cả 4 lớp học phải liên tục di chuyển để bày dạy cho các em.
 
Việc học ghép với số học sinh ít ỏi này khiến lớp học trở nên đặc biệt.
 
Bên cạnh lớp các em nhỏ là lớp học của học sinh lớp 3 và 4.
 
Do lớp 4 chỉ có duy nhất một học sinh nên phải ngồi chung bàn với lớp 3.
 
Dương Thị Hiếu, học sinh lớn tuổi nhất trường cũng là lớp trưởng của cả 4 lớp. Giúp thầy nhiều trong quản lý các em.
 
Thầy giáo Đinh Hữu Thường cho biết, việc dạy và học ở đây rất đặc thù. Không theo quy trình nào cả mà phải điều chỉnh để phù hợp với học sinh.
 
 Các em dường như hiểu được nỗi vất vả của thầy nên đều rất ngoan, chăm học.
 
Còn người thầy duy nhất cũng cần mẫn, bày vẽ tỉ mỉ cho các em, để hạn chế thấp nhất sự thiệt thòi mà các em đang chịu.

Theo VNN

Các tin cũ hơn