Hà Nội bắn pháo hoa tại 29 điểm trong dịp Tết Nguyên đán

Thứ sáu, 30/11/2012, 10:08
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 29 quận huyện dịp Tết Nguyên Đán với 5 điểm tầm cao và sẽ có 3.100 quả pháo tầm cao.
 Ngày 29/11, Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
 
Cụ thể, theo kế hoạch được Thành phố duyệt Hà Nội sẽ bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán tại 29 điểm, trong đó có 5 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp. Thời gian bán là 15 phút theo quy định của Chính phủ, từ 0h đến 0h15 ngày 10 tháng 2 năm 2013.
 


Tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm sẽ có 2 trận địa bắn pháo hoa tầm cao. (Ảnh Nam Phong)
 

Năm điểm bán tầm cao, địa điểm số 1 tại bờ hồ Hoàn Kiếm gồm có 2 trận địa tại trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội Mới, địa điểm số 2 tại công viên Thống Nhất, địa điểm số 3 tại Vườn hoa Lạc Long Quân, địa điểm số 4 tại hồ Văn Quán, Hà Đông và địa điểm số 5 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tổng số lượng súng, đạn pháo hoa cho 5 điểm tầm cao là 3.100 quả.

 
Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 24 điểm tầm thấp tại 24 quận, huyện trên địa bàn Thành phố. Số lượng súng, đạn pháo hóa của 24 điểm này là 90 giàn (02 cơ số) cho mỗi điểm bắn. Các điểm bắn có thể tăng số lượng pháo hoa bằng ngân sách của địa phương nhưng không quá 135 giàn (03 cơ số).
 
Thành phố yêu cầu cần hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, xây dựng kế hoạch cụ thể, bắn đúng chương trình, thời gian quy định. Bảo đảm an toàn trật tự đô thị và đảm bảo giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người  và trang thiết bị trong suốt quá trình trước, trong và sau khi bắn.
 
Thành phố giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với công an thành phố, các sở ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa. Lập dự toán kinh phí trình UBND Thành phố phê duyệt….
 
Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích