Va chạm với xe máy, thiếu nữ bị xe buýt cán nát tay

Thứ tư, 05/12/2012, 16:42
Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 5/12, trước hẻm 127 đường Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP.HCM. Vụ va chạm đã làm kẹt xe nghiêm trọng trên tuyến đường này. 

Hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy

Hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy
 
Ông Phạm Văn Hiếu (47 tuổi, ngụ phường 14, quận 11) kể lại: “Khi đó xe gắn máy mang BKS 60B3-114.37 do một thiếu nữ điều khiển, lưu thông từ giao lộ Lạc Long Quân - Âu Cơ về đường Lê Đại Hành. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va quẹt với một xe gắn máy do anh Lê Hoàng Tuấn (27 tuổi, ngụ quận 8) điều khiển chạy từ hẻm 127 ra."

Cú va chạm làm thiếu nữ ngã xuống đường, cùng lúc đó xe buýt mang mã số 27 chạy tuyến Bến Thành - BX An Sương do tài xế Đoàn Ngọc Sơn điều khiển chạy cùng chiều phía sau đã không xử lý kịp, cán lên tay nạn nhân.

Rất nhiều người dân trong đó có ông Hiếu đã nhanh chóng xông vào giải cứu cô gái thoát khỏi bánh xe “hung thần” và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương.

Nhận được tin báo lực lượng dân phòng, CSGT quận 11 đã có mặt để điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn. Do đường Âu Cơ rất hẹp cùng với hiện trường vụ tai nạn án ngữ gần hết lòng đường khiến giao thông qua  đoạn đường này bị tê liệt hoàn toàn.


Đường Âu cơ ùn tắc sau sự cố giao thông

Đường Âu cơ ùn tắc sau sự cố giao thông

Đường Âu cơ ùn tắc sau sự cố giao thông
 
“Đường Âu Cơ vừa nhỏ lại vừa hẹp nhưng các phương tiện lại rất đông, trong khi đó các tài xế xe buýt chạy rất ẩu nên dễ xảy ra tai  nạn” - ông Nguyễn Văn Hồng (49 tuổi, ngụ phường 14, quận 11) bức xúc.

Đến 11h, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết.


 
Theo Dantri

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích