Chợ Viềng đất cảng

Thứ ba, 11/12/2012, 08:46
Chợ Hàng (P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân), một phiên chợ có từ thời Pháp thuộc ở TP.Hải Phòng, đã nổi tiếng từ lâu với các sản vật của nhà nông. Tại đây, vào sáng chủ nhật hằng tuần, có hàng nghìn người đến bán mua các loại giống cây trồng, cây cảnh, con giống như chó mèo, gà vịt, lợn, thỏ…, cũng như thúng mủng, rổ rá.

Đặc biệt, thời gian gần đây, chợ Hàng còn xuất hiện một khu vực chuyên bán các loại đồ cũ và thu hút rất đông người tò mò. Có chiếc tăng âm nghe nhạc loại khủng, giá bán trên eBay lên đến 400-500 USD, ở đây chỉ 5 triệu. Nhưng cũng có những chiếc máy ảnh phim đã 25 tuổi và chẳng có chút giá trị nào vẫn được phát giá 3 triệu, hoặc một chiếc đồng hồ cũ có vỏ bằng đá được hét những 25 triệu, phiên nào cũng được bày bán nhưng không ai mua…

Những mặt hàng lạ lùng và cách bán hàng độc đáo này khiến nhiều người gọi đây là chợ Viềng đất cảng để so sánh với chợ Viềng Nam Định (mỗi năm chỉ họp một lần vào ngày mùng 8 Tết Nguyên đán và bán nhiều đồ cổ).

Chợ Viềng

Chợ Viềng đất cảng

Bát điếu, điếu cày hay bất cứ đồ cũ gì cũng có thể được đem bán

ở “chợ Viềng đất cảng”

Chợ Viềng đất cảng

Mâm đồng, nồi đồng, đèn đồng, lư đồng, thậm chí cả kèn đồng cũng có

Hải phòng

Lật xem chiếc điện thoại cổ có vỏ bằng gỗ với ống nghe rời

chợ viềng

Chiếc chậu thau được nhấc lên để xem sức nặng

đồ cổ

Một chiếc gạt tàn men rạn, bọc đồng được phát giá 2 triệu

Hải Phòng

Ông Hùng (70 tuổi) đang rao bán máy ảnh, máy quay phim và một bản khắc gỗ nhưng không biết nội dung là gì

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn