Không để xảy ra tiêu cực khi bỏ phiếu tín nhiệm

Chủ nhật, 16/12/2012, 07:52
Sáng 15-12, tại TP.HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các quận 1, 3, 4.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quan tâm nhiều đến các vấn đề như bỏ phiếu tín nhiệm, kê khai tài sản, tình trạng bệnh thành tích, chạy chức chạy quyền…

Về vấn đề kê khai tài sản, nhiều người dân bày tỏ phải làm sao để chủ trương này có hiệu quả thực sự. Về bỏ phiếu tín nhiệm, nhiều cử tri cho rằng trong quá trình bỏ phiếu có thể sẽ có tình trạng “chạy” phiếu, vận động phiếu theo nghĩa tiêu cực… như vậy việc bỏ phiếu tín nhiệm chỉ còn là hình thức.

cu tri 
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri Tp.HCM

Trả lời cử tri, Chủ tịch nước cho biết sẽ hết sức chú ý tới vấn đề “chạy” phiếu trong quá trình triển khai lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, để làm sao kết quả thực sự là thực chất và khách quan. Lần bỏ phiếu này có đổi mới là để dân có ý kiến trước, Đảng có ý kiến sau. Tránh tình trạng Đảng có ý kiến trước, dẫn tới nhiều người cho rằng việc bỏ phiếu đã được định hướng nên thực hiện một cách gò ép, khiên cưỡng. Việc bỏ phiếu tín nhiệm này cũng sẽ diễn ra đều đặn hằng năm.

Theo PLTP

 

Các tin cũ hơn