Nhảy cầu tự tử, để lại tin nhắn nhờ báo cho vợ

Chủ nhật, 16/12/2012, 15:04
Sau khi cãi vã với gia đình, anh Tiên lấy xe máy đi lên cầu dây võng lớn nhất Việt Nam, soạn sẵn tin nhắn "Ai phát hiện thì hãy gọi điện vào số máy này cho vợ tôi", rồi sau đó gieo mình xuống sông Hàn.

13h chiều 15/12, mọi người đang ngồi câu cá dưới chân cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) phát hiện người đàn ông đứng trên thành cầu gieo mình xuống sông Hàn.

 Vị trí người đàn ông gieo mình từ cầu dây võng xuống sông Hàn. Ảnh: N.Đ  
 Vị trí người đàn ông gieo mình từ cầu dây võng xuống sông Hàn.   

Sau khi báo cơ quan chức năng, mọi người chạy lên cầu nơi nạn nhân nhảy xuống thì thấy xe máy và điện thoại để lại có soạn sẵn tin nhắn "Ai phát hiện thì hãy gọi điện vào số máy này cho vợ tôi".

Nạn nhân tên Tiên (40 tuổi, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Người nhà nạn nhân cho biết, buổi trưa anh Tiên cãi vã với gia đình rồi buồn bã lấy xe máy bỏ đi. Ít phút sau, cả nhà nhận được hung tin.

Anh Tiên có vợ và 3 con nhỏ. Hàng xóm cho biết, anh này hay đánh đề, cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần và xích mích với gia đình.

 

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn