Trung Quốc khánh thành tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới

Chủ nhật, 16/12/2012, 14:45
Tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới Bắc Kinh-Quảng Đông sẽ chính thức khánh thành vào ngày 26/12 này, đúng vào dịp sinh nhật cố chủ tịch Mao Trạch Đông, báo chí Trung Quốc hôm nay đưa tin.

Đây là tuyến đường sắt cao tốc chạy từ Bắc Kinh đến Quảng Đông với chiều dài là 1298km, tức dài nhất trong hệ thống đường sắt thế giới.

đường cao tốc

Vận tốc trung bình ước đạt 300 km/h, thời lượng cho mỗi chuyến tàu là 8h, trong khi trước đó người dân phải mất đến 22 tiếng đồng hồ để có thể đáp xe lửa từ Bắc Kinh đi Quảng Đông. Tuyến đường này có 35 trạm đi qua các thành phố lớn như Trịnh Châu tỉnh Hà Nam, Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc và Trường Sa tỉnh Hồ Nam.

Hãng Tân Hoa Xã cho hay, giới chức trách chọn ngày 26/12 vì đó là ngày sinh của cố chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông (ông sinh ngày 26/12/1893). Bên cạnh đó, tuyến đường cao tốc này cũng khai trương đúng vào dịp phục vụ người dân về quê ăn tết.

Hệ thống đường sắc cao tốc tại Trung Quốc bắt đầu phát triển từ năm 2007, và sau đó phát triển rất mạnh, trở thành tuyến đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Đến năm 2010, hệ thống này đã đạt 8.358km, và ước tính năm 2020 sẽ là 16.000km.

Bên cạnh sự phát triển thần tốc, thì ngành đường sắt cao tốc Trung Quốc cũng gây nhiều quan ngại về độ an toàn bởi việc chạy theo vận tốc tàu hỏa đã không ít lần gây hậu quả nghiêm trọng ở Trung Quốc. Gần nhất là hồi tháng 7 năm ngoái, tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, hai tàu cao tốc đã đụng nhau, làm 40 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn đường sắc thảm khốc nhất ở Trung Quốc tính từ năm 2008.

 

Theo Dantri

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích