Triệt phá băng cướp trên cầu Long Biên

Thứ hai, 17/12/2012, 16:19
Sáng 17.12, Đội 8 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội cho biết đội đã phối hợp cùng Công an Q.Hoàn Kiếm, Công an Q.Long Biên triệt phá băng nhóm cướp tài sản trên cầu Long Biên (TP.Hà Nội).

Liên quan tới vụ án trên, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt giữ 10 người để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lúc 22 giờ ngày 25.11, Nguyễn Văn Vĩnh (17 tuổi, quê quán xã Đồng Thịnh, H.Yên Lập, Phú Thọ) rủ Nguyễn Bá Dũng (16 tuổi, quê quán xã Hữu Văn, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội) và Bùi Văn Công (17 tuổi), Nguyễn Văn Nam (20 tuổi) và Lê Văn Xuân (17 tuổi) đều cùng ở H.Kim Động, Hưng Yên, đi lên cầu Long Biên để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

   
 Vĩnh - kẻ cầm đầu băng nhóm   

Trước khi đi, nhóm này mang theo 2 con dao rồi thuê taxi từ khu nhà trọ sang khu vực đầu cầu Long Biên thuộc P.Đồng Xuân, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Tới 1 giờ 30 phút ngày 26.12, nhóm này đi bộ lên cầu Long Biên để “săn mồi”.

Khi tới nhịp cầu số 8, thấy anh Nguyễn Hữu Thế (19 tuổi, quê quán xã Thượng Quận, H.Kinh Môn, Hải Dương) đang ngồi tâm sự với chị Nguyễn Thuỳ Dung (19 tuổi, quê quán xã An Phụ, H.Kinh Môn, Hải Dương) trên cầu, nhóm này đã dùng dao khống chế rồi cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động Nokia X1, cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Sau khi đi cướp, nhóm này tháo biển số xe máy rồi bán cho Nguyễn Thị Ngọc (21 tuổi, ở P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) lấy 3,5 triệu đồng để tiêu xài. Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ: nhóm cướp tài sản trên đều còn rất trẻ và sớm bỏ nhà lên Hà Nội sống lang thang.

   
 Tuyến đứng ra thuê nhà trọ để băng nhóm này tá túc   

Cả nhóm được Lê Bá Tuyến (32 tuổi, quê quán xã Kim Tuyến, H.Hoằng Hoá, Thanh Hoá) thuê nhà trọ tại P.Ngọc Thuỵ, Q.Long Biên, TP.Hà Nội để sinh sống. Khi cần đi đòi nợ thuê ở đâu, Tuyến sẽ điều một số tên trong nhóm đi đòi. Còn Vĩnh thì cầm đầu số còn lại đi cướp tại nhiều địa bàn, trong đó có khu vực cầu Long Biên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra và truy bắt những tên còn lại.

 

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn