Lại động đất tại Bắc Trà My

Thứ ba, 25/12/2012, 07:57
Khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (H.Bắc Trà My, Quảng Nam) hôm qua xảy ra 2 trận động đất với cường độ nhẹ.

Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc xác nhận thông tin này và cho biết thêm, trận động đất đầu tiên xảy ra vào khoảng 14h47, trận thứ hai xảy ra khoảng 1h sau đó.

“Cả hai trận động đất đều phát ra tiếng nổ lớn, sau đó mặt đất rung chuyển kéo dài trong khoảng 4 giây. Vào thời điểm này, tôi có việc riêng tại thôn 4, xã Trà Đốc (cách thủy điện Sông Tranh 2 hơn 10 km) vẫn có thể cảm nhận các rung chấn động đất rất rõ do mái nhà rung lên bần bật”, ông Lợi nói.

dong dat

 Đập chính hồ thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh Petrotimes.

Ông Vũ Đức Toàn, Phó giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh xác nhận thông tin có động đất xảy ra, tuy nhiên do cường độ nhỏ nên các máy đo gia tốc gắn tại đập thủy điện không ghi nhận được dịch chuyển của gia tốc nền đập. Được biết, hiện lượng nước tại hồ chứa chỉ xấp xỉ mực nước chết (cao trình 140 m).

Đơn vị quản lý thủy điện đang tích cực vận hành phát điện liên tục 2 tổ máy (mỗi ngày 6 giờ) xả nước về hạ du phục vụ cày ải, sản xuất vụ đông xuân.

Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My cho biết, trong hai ngày 25-26/12, kỳ họp HĐND H.Bắc Trà My cuối năm 2012 sẽ diễn ra. Trong đó, có báo cáo riêng về tình hình động đất đã và đang xảy ra tại địa phương. Theo báo cáo, từ ngày 3/9 đến nay, có tổng cộng trên 75 trận động đất lớn nhỏ xảy ra.

Trong số đó, có 4 trận có cường độ từ 4,2 - 4,7 độ Richter. Động đất cũng làm xáo trộn đời sống nhân dân Bắc Trà My, làm hư hỏng trên 1.600 nhà dân và 17 công trình công cộng bị nứt nẻ tường, nền và trần nhà hoặc gãy trụ, móng.

Về công tác hỗ trợ khắc phục thiệt hại do động đất, đến hết ngày 24/12, chính quyền địa phương cũng cấp xong số tiền gần 2,5 tỷ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ đợt 1 (2-4 triệu đồng/nhà, 30 triệu đồng/công trình công cộng).

Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn