Cãi nhau, bị chém đứt cổ

Thứ ba, 25/12/2012, 15:27
Sáng 25/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do bị chém với vết thương rất nặng ở cổ trái, gây đứt động mạch.

Bệnh nhân nhập viện lúc 15h50 phút ngày 24/12 trong tình trạng ngừng hô hấp, hôn mê sâu. Sau khi được cấp cứu, tim của bệnh nhân đã đập lại, sau đó bệnh nhân được đặt nội khí quản và xử lý khâu vết thương.

Tuy nhiên, hiện bệnh nhân vẫn rất yếu và có nguy cơ tử vong cao.

Trước đó, vào khoảng 15h30 phút ngày 24/12, tại quán karaoke số 37B Nguyễn Trung Trực, thuộc tổ 14, P.Hội Phú (TP.Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ chém người bằng hung khí khiến Đặng Ngọc Lâm (25 tuổi, trú tại tổ 3, P.Hội Phú) bị thương nặng.

Lâm đang được cấp cứu tại BVĐK tỉnh Gia Lai
 Lâm được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai 

Trước khi vụ việc xảy ra, Lâm và nhóm bạn đang hát karaoke tại quán nói trên thì xảy ra cãi vã với một người tên thường gọi là Bi nhà ở gần đó.

Lúc đầu Bi chạy đi nhưng sau đó quay trở lại với một cây rựa dài trên tay, rồi bất ngờ chém vào cổ trái của Lâm.

Ngay sau khi gây án, Bi đã bỏ trốn.

Riêng Lâm, do vết rách ở vùng cổ quá sâu nên đã bị ngất, và được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Ngay sau vụ việc, Công an TP.Pleiku đã tiến hành xác minh và đang truy bắt Bi.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn