Mỹ: mịt mù bão tuyết, ít nhất 6 người chết

Thứ năm, 27/12/2012, 14:07
Hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy ngày 26-12 do hàng loạt cơn bão tuyết lớn xảy ra ở đông bắc nước Mỹ khi các du khách đi nghỉ lễ đang chuẩn bị trở về nhà.

Bão tuyết đã làm sáu người thiệt mạng, theo Hãng tin AP.

Những con đường ngập tuyết khiến việc đi lại hết sức khó khăn - Ảnh: AP

Theo trang web theo dõi các chuyến bay FlightAware, khoảng 1.400 chuyến bay đã bị hủy vào ngày 26-12. Các chuyến bay từ những sân bay đông đúc ở thành phố New York bị trễ hơn một tiếng đồng hồ, còn ở sân bay quốc tế Newark là khoảng hai tiếng rưỡi. Hãng xe buýt đường dài Greyhound cũng phải hủy gần 50 tuyến xe buýt, theo thông báo trên trang web của hãng.

Các hành khách đều được khuyến cáo kiểm tra trước khi tới phi trường xem chuyến bay của họ có bị hủy hay hoãn không.

Hai hành khách trong một chiếc xe đi trên đường cao tốc trơn trượt ở Arkansas đã thiệt mạng ngày 26-12 vì một vụ đụng xe. Hai người khác, gồm một cụ bà 76 tuổi ở Milwaukee, thiệt mạng ngày 25-12 trên đường cao tốc Oklahoma. Lực lượng dân quân Hoa Kỳ đã được huy động để đối phó với bão ở Indiana và Arkansas.

Tuyết rơi trắng trời ở Alabama - Ảnh: AP

Mất điện cũng xảy ra rải rác ở các bang miền đông. Hơn 20 quận ở các bang Indiana và Ohio đã ra cảnh báo về đi lại với người dân, khuyến cáo mọi người chỉ nên ra đường nếu thật sự cần thiết. “Mọi người không nên ra đường - Rachel Trevino, chuyên gia ở Nhà khí tượng quốc gia tại Paducah, Kentucky, nói - Ai ở đâu thì cứ ở đó”.

Bão tuyết đã gây ra nhiều tai nạn giao thông, khi nhiều nơi tuyết rơi dày 30cm hoặc hơn. Tại bang Mississippi, tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố ở tám quận, với hơn 25 người bị thương và 70 căn nhà hư hại vì bão.

Theo Tuoitre

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn