Kho chứa vải bốc cháy

Thứ hai, 07/01/2013, 09:49
Rạng sáng 7/1, lửa và cột khói bao trùm nhà kho rộng hơn 2.000 m2 trên đường Ao Đôi (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM).

Kho chứa vải bốc cháy

Cảnh sát cứu hỏa cào bới vải vụn để dập lửa. Ảnh: An Nhơn

Đám cháy bùng lên lúc 4h sáng tại kho chứa vải sợi, nhựa, nylon... Khi mọi người phát hiện, lửa đã bùng dữ dội, bao trùm cả nhà kho và khu văn phòng.

Hỏa hoạn nằm sát khu dân cư và trang trại nuôi nhím đã gây lo lắng cho mọi người xung quanh. Nhiều công nhân của nhà kho được huy động để di dời khẩn cấp đồ đạc có giá trị cùng số nhím nuôi ra nơi an toàn.

Kho chứa vải bốc cháy

Nhà xưởng bị đổ sập. Ảnh: An Nhơn

5 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát quận Bình Tân đã tới cô lập ngọn lửa, tránh nguy cơ cháy lan qua các nhà xưởng, kho chứa hàng và khu dân cư. Sau hơn 2 giờ, đám cháy được dập tắt.

Không có thương vong về người, song hỏa hoạn đã thiêu rụi 300 m2 trong tổng số hơn 2.000 m2 của nhà xưởng.



Theo VNE

Các tin cũ hơn