TP.HCM: "Lội sông" ngày đầu tuần

Thứ hai, 14/01/2013, 14:24
Sáng ngày 14/1, đỉnh triều vẫn ở mức báo động 3, mức nước từ 1,52 m - 1,54 m đã khiến nhiều tuyến đường Sài Gòn lại biến thành “sông” và người dân TP.HCM lại khởi đầu tuần mới bằng buổi sáng lội nước bở hơi tai.

Ghi nhận trên đường Nguyễn Văn Quá đoạn qua phường Đông Hưng Thuận, quận 12, đường ngập sâu từ 30- 40 cm, các phương tiện di chuyển rất khó khăn, nhiều xe máy chạy cả lên lề đường để “né” nước.

Ngập nước, triều cường
Ngập nước, triều cường
Nước ngập lênh láng trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12

Còn trên đường Lương Định Của (quận 2) nước cũng ngập sâu. Nhiều nhà dân trên tuyến đường này bị nước “tấn công” phải dùng bao tải và các vật dụng để chặn.

Ngoài ra, một số khu vực như An Phú Đông (quận 12), đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức) cũng ngập nặng. Một số tuyến đường thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Gò Vấp, Củ Chi ngập nhẹ từ 20-30 cm.

Ngập nước, triều cường
Nước ngập lênh láng trên đường Lương Định Của (quận 2)
Ngập nước, triều cường
Nước tràn vào các con hẻm

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, mực nước thủy triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn sẽ tiếp tục ở mức cao trên báo động 3. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã có công văn khẩn đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện… tổ chức rà soát tại các vị trí xung yếu vào thời điểm nước triều dâng cao cho đến khi hết đợt triều cường.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn