Sài Gòn lại ngập nước vì triều cường

Thứ hai, 17/12/2012, 15:31
Nhiều tuyến đường, con phố nằm gần vị trí các sông kênh rạch vẫn bị ngập úng bởi ảnh hưởng của những đợt triều cường liên tiếp.

Đêm và sáng 17/12, các đợt triều cường vẫn tiếp tục dâng cao gây ngập úng cho nhiều khu dân cư trên đường Bình Quới, Ngô Tất Tố, Phú Mỹ (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50 (quận 7), bến Phú Định (Q.8), Đặng Nguyên Cẩn (Q.6), Tân Hóa (Q.11), vòng xoay An Lạc - quốc lộ 1A (Q.Bình Tân)...

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu các sông Nam Bộ kỳ triều cường từ 13-17/12/2012 (tức đầu tháng Mười một âm lịch trở đi) đang đạt đỉnh và ở mức cao, riêng tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn–Đồng Nai ở mức đặc biệt cao (cao hơn mức báo động III 0,12m, tương đương mực nước đỉnh triều đầu tháng Chín âm lịch).

  Triều cường dân cao
 Triều cường dân cao gây ngập úng trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: Phan Cường

Mực nước đỉnh triều ở các trạm vùng cửa sông Nam Bộ sẽ tiếp tục ở mức cao trong một, hai ngày tới sau đó xuống nhanh. 

Mực nước đỉnh triều cao nhất tại một số trạm trong các ngày giữa tháng 12 có khả năng như sau: Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,58-1,62 m (cao hơn báo động III từ 0,08-0,12m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4-6 giờ và từ 19-20 giờ. Trạm Cần Thơ (sông Hậu) ở mức 1,75-1,77 m (thấp hơn báo động II 0,05-0,03 m). Trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) ở mức 1,65-1,67 m (thấp hơn báo động II 0,05-0,03 m).

Trước đó từ ngày 13-16/12/2012, ngoài các địa điểm ngập nói trên, trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7 và huyện Nhà Bè) có nhiều đoạn ngập 20-40cm.

Nhiều tuyến đường như Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), Trương Đình Hội, đường số 44 (Q.8), Lương Định Của (Q.2)... cũng ngập nặng, nước tràn vào nhà dân.

Nhiều vị trí bị ngập nước sâu gần nửa mét khiến hàng loạt phương tiện lưu thông bị chết máy. Một số người trong khu vực tranh thủ dịp này đến thổi bugi cho những xe chết máy với giá từ 10.000 – 20.000 đồng/chiếc. Đến gần trưa, khi triều cường rút, giao thông tại đây mới trở lại bình thường.

 

Theo VTC News

Các tin cũ hơn