2 tên cướp gây án bằng súng giả

Thứ hai, 14/01/2013, 16:28
Chiều 14/1, nguồn tin Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TP.HCM), cơ quan này đã khởi tố điều tra vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt Nguyễn Việt Thắng và Ngô Khanh Hoàng (đều SN 1991, cùng ngụ quận 1, TP.HCM) về hành vi “cướp tài sản”.
2 tên cướp gây án bằng súng giả
Súng nhựa Thắng dùng để gây án cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án: Vào lúc 14h chiều 6/12/2012, Thắng và Hoàng đến cửa hàng buôn bán hàng điện tử nằm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM, do bà N.T.L (sinh 1957) làm chủ.

Sau khi quan sát, chúng thấy một mình bà L ở nhà và đang trông của hàng, nên quyết định thực hiện kế hoạch cướp tài sản đã được chúng bàn bạc với nhau từ trước.

Hoàng đứng ngoài cảnh giới, Thắng xông vào nhà bà L, tay cầm dao, tay cầm súng uy hiếp nạn nhân. Thấy súng kề vào đầu, bà L hoảng hồn và đành phải ngoan ngoãn để cho tên Thắng cướp đi 6.500.000 đồng, 8 điện thoại di động loại đắt tiền và 2 máy tính xách tay, rồi leo lên xe tên Hoàng chờ sẵn tẩu thoát.

Sau khi truy xét, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã tìm ra nơi ẩn nấp của 2 tên cướp này tại khách sạn Tuấn Vũ (số 400 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP.HCM). Tại Cơ quan điều tra, Thắng và Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi gây án của chúng và cho biết khẩu súng dùng để gây án là… súng nhựa!

Theo Laodong

Các tin cũ hơn