Hậu quả đắng lòng vì thiếu hiểu biết về tình yêu, tình dục

Chủ nhật, 20/01/2013, 09:16
 Yêu hết mình, có thai, phá thai rồi vẫn hết mình yêu. Theo các chuyên gia tâm lý, nhận định sai lầm về tình yêu, tình dục và sự “nửa vời” trong giáo dục sức khỏe giới tính đã đẩy nhiều thanh thiếu niên vào bi kịch.

Mang thai từ thuở lên… 10

Yêu nhau mặn nồng từ năm lớp 10, Nguyễn Hồng Hoa (Hà Nội) và cậu bạn cùng lớp không hề ngại ngần “bắt chước như phim”. Khi có thai 5 tháng, Hoa và gia đình vẫn không hề biết mà chỉ nghĩ “ăn nhiều nên béo”.

Đến khi bụng Hoa “béo mầm”, dáng đi khệ nệ thì mẹ em mới giật mình đưa em đi khám. Người Hoa quá nhỏ, thai quá to, vì thế, cho dù bà mẹ năn nỉ xin bác sĩ “lo cho tương lai của cháu”, nhưng các bác sĩ đều từ chối.

Cực chẳng đã, bà mang Hoa đến nhà người yêu “bắt đền”. Bà Thảo (mẹ người yêu Hoa) sau khi lục vấn con trai đành chấp nhận phương án không cưới nhưng đưa Hoa về nhà chăm sóc.

yeu som

Ảnh minh hoạ

May mắn, đứa con gái của Hoa khỏe mạnh, xinh xắn, bà Thảo quý cháu, quý luôn con dâu. Bà cứ tỉ tê: “Hai con cố gắng học hành, bố mẹ nuôi cho vào đại học, ra trường rồi tổ chức đám cưới”. Nhưng sau một thời gian sống chung với “chồng hờ”, Hoa nhanh chóng nhận ra, người yêu chỉ như cậu bé mới lớn, vẫn còn nũng mẹ.

Thời gian đi học trở lại, Hoa chuyển sang “kết” một chàng trai lớp khác. Theo Hoa, đây mới là “người đàn ông đích thực”, biết chơi, biết tặng quà đắt tiền, biết chiều chuộng. Trong một lần gia đình “chồng hờ” về quê, Hoa gọi “người yêu mới” đến nhà chơi. Lúc đôi tình nhân đang ôm ấp, âu yếm thì bà Thảo đột ngột về nhà. “Trước thì tôi vừa giận, vừa thương.

Đến lúc chứng kiến cảnh con bé ôm thằng con trai khác ngay trong nhà tôi, bên cạnh đứa con ngồi chưa vững thì tôi không thể chấp nhận được. Không hiểu sao lớp trẻ lại sống như vậy” - bà Thảo ngao ngán lắc đầu. Bà lại dắt tay “con dâu hờ” về nhà trả cho bố mẹ còn giữ lại đứa cháu để nuôi.

6.000 ca nạo phá thai là vị thành niên

Nghiên cứu của bà Nguyễn Duy Tài và cộng sự về tình hình nạo hút thai VTN (tuổi từ 14 - 17) tại 3 cơ sở y tế lớn của TP. HCM là Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, cho thấy hơn 6.000 trường hợp nạo phá thai là của VTN (trên tổng số gần 91.000 ca), chiếm khoảng 4%. Trong đó, độ tuổi 13 chiếm 5,3%, độ tuổi 14 - 16 chiếm 50,7%, độ tuổi 17 chiếm 44%.

Bà Nguyễn Duy Tài, Trưởng bộ môn Sản - Đại học Y dược TP.HCM - chia sẻ, trẻ vị thanh niên (VTN) có thai nhỏ tuổi nhất mà bà tiếp xúc mới đây vừa tròn 10 tuổi, đang là học sinh lớp 5. Cháu bé dậy thì từ hồi 8 tuổi nhưng bố mẹ vẫn cho rằng con gái còn trẻ con, không hề quan tâm đến chuyện bạn bè, tâm sinh lý.

Đến khi giặt đồ cho con, phát hiện con có khí hư bất thường, bà mẹ đưa con đi khám thì mới giật mình té ngửa, ngoài viêm nhiễm phụ khoa, con gái còn mang bầu 2 tháng. Cô bé vô tư cho biết tự nguyện “làm chuyện người lớn” với một anh 14 tuổi vì anh ấy đẹp trai (!?).

Cần cởi mở về tình dục với thanh, thiếu niên

Đường dây tư vấn Trung tâm Tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc Việt Nam cũng từng nhận được điện thoại của một cô gái 19 tuổi đang có bầu 2 tháng. Đáng nói, cô gái không biết ai là tác giả của đứa con.

Cô cho biết buổi trưa cô đi “tâm sự” với người yêu, đến tối cô đi sinh nhật một người bạn thì gặp lại người yêu cũ. Có chút men rượu, cô lại trót “vui vẻ” với người yêu cũ ngay đêm hôm đó. Bây giờ cô rất bối rối, vì nếu đứa trẻ là “sản phẩm” của người yêu hiện tại thì cô sẽ thông báo để làm đám cưới, còn của người yêu cũ thì sẽ bỏ. Cô nhờ chuyên gia tính “giờ” để “đoán” bố đứa bé là ai. Tình huống này khiến chuyên gia cũng bó tay.

“Không ít cô gái trẻ sống buông thả, dễ dãi, không biết bảo vệ mình khỏi những tình huống dở khóc dở cười. Kết quả là bị xâm hại tình dục hoặc có thể nạo phá thai nhiều lần. Đôi nào “cố đấm ăn xôi” bằng việc đám cưới thì cuộc sống chung cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn, làm cho nhau tổn thương và gia đình hai bên cũng rối loạn” - bà Lê Thị Túy, chuyên gia tâm lý của Trung tâm Tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc Việt Nam cho biết.

Phân tích sự thay đổi giữa điều tra VTN và thiếu niên năm 2003 và năm 2010 - TS Vũ Mạnh Lợi, Phó viện trưởng Viện Xã hội học - cho biết tỷ lệ quan hệ tình dục của nam VTN, thanh niên đang gia tăng từ 11,1% ở năm 2003 lên lên 13,6% ở năm 2010 (nữ tăng từ 4% lên 5,2%). Tuổi quan hệ tình dục trung bình cũng giảm xuống còn 18,1 tuổi (năm 2003 là 19,6 tuổi).

“Những sự thay đổi nhanh chóng này cho thấy, thanh thiếu niên đang xây dựng cho mình các chuẩn mực mới về tình yêu, tình dục, bất chấp việc bố mẹ ngăn cấm, xã hội cảnh báo về các nguy cơ. Nếu chúng ta không cung cấp đầy đủ kiến thức mọi mặt về tình dục cho các em ngay từ cấp 1, cấp 2 thì nguy cơ giống nòi sẽ bị đe dọa” - TS Lợi cho biết.

Theo bà Đinh Thị Phương Nga - Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số CCIHP, trẻ em đang né tránh giáo dục giới tính và sức khỏe tình dục. Cha mẹ ngại ngần phó mặc nhà trường, nhà trường thì dạy cầm chừng. Hơn nữa, báo chí và dư luận xã hội luôn có cái nhìn tiêu cực về quan hệ tình dục của thanh thiếu niên, vấn đề sống thử, nạo hút thai.

Họ thường đánh đồng các hành vi này là hư hỏng, đua đòi, dễ dãi, buông thả. Chính vì thế, khi yêu và có nhu cầu quan hệ tình dục, các em thường nhắm mắt làm liều chứ không dám hỏi hay chia sẻ với ai. “Đã đến lúc cần cởi mở về tình dục, cung cấp kiến thức cho thanh thiếu niên tự nhận thức và đưa ra các quyết định để bảo vệ mình” - bà Nga cho biết.

Ranh giới giữa biết và không biết

“Thanh thiếu niên vẫn đang đứng giữa khoảng tối và sáng, giữa cởi mở và cấm đoán, giữa ham muốn và ngại ngần, giữa biết và không biết. Các em dễ dàng quan hệ tình dục nhưng lại không biết làm sao để tránh thai. Các em yêu là dâng hiến nhưng lại lo lắng về trinh tiết khi kết hôn.

Các em quay clip sex nhưng lại không tính đến hậu quả khi bị tung lên mạng… Vì sống trong mối giao thoa lẫn lộn giữa việc thích làm, muốn làm và e ngại, xấu hổ, sợ bị lên án, coi thường nên các em luôn phải trải qua những nỗi đau đớn, dằn vặt khi gặp các vấn đề về sức khỏe sinh sản và tình dục”

Bà Nguyễn Thu Giang, Phó viện trưởng Viện Light, chia sẻ. 

Theo Danviet

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn