Tàu hỏa Sài Gòn – Hà Nội vượt ga, hàng trăm khách hoảng loạn

Thứ hai, 28/01/2013, 10:52
Lúc 21 giờ 36 phút ngày 26.1, chuyến tàu khách mang số hiệu TN18 hành trình Sài Gòn – Hà Nội, bỗng dưng bỏ qua Ga Tuy Hòa (Phú Yên), bất chấp nhân viên trực ga đã dùng mọi tín hiệu báo dừng.

“Khi tôi cùng chính quyền địa phương đến hiện trường làm nhiệm vụ trật tự thì thấy cảnh tượng vô cùng nhốn nháo, hoảng loạn ở khu vực đường sắt giao cắt với đường Trần Phú (phường 2, Tuy Hòa). “Vượt” Ga Tuy Hòa khoảng 1km, đoàn tàu TN18 mới “nhớ ra” và dừng khựng lại, 2 toa cuối chắn ngang đường Trần Phú. Tàu nằm ngang đường khoảng 10 phút.

Xe, người ùn tắc khoảng trăm mét, nhân viên trên tàu tranh cãi rất dữ, sau đó đoàn tàu được yêu cầu lùi lại sân Ga Tuy Hòa để lập biên bản giải quyết sự cố…” – ông Hoàng Kim Thuận, bảo vệ dân phố phường 2, TP. Tuy Hòa kể.

tau lua

Ông Nguyễn Thường Tín (trực ban chạy tàu tại Ga Tuy Hòa đêm 26.1) cho biết: “Theo lịch trình đã báo trước, tàu TN18 dừng lại Ga Tuy Hòa 3 phút để trả - đón khách nhưng không rõ vì sao lại chạy luôn, mặc dù chúng tôi đã thực hiện đủ các bước tín hiệu an toàn dừng tàu”.

Sau khi dừng tại Ga Tuy Hòa trên 30 phút để làm biên bản sự cố và “củng cố tinh thần”, tàu TN18 tiếp tục chạy lại ra Bắc lúc 22 giờ 25.

Theo Danviet

Các tin cũ hơn