TPHCM: Trên 1.344 tỷ đồng chăm lo tết

Thứ ba, 19/02/2013, 08:18
“TP đã vận động toàn xã hội, nhất là các doanh nghiệp góp sức chăm lo tết, đặc biệt các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân… Tổng số tiền chăm lo tết hỗ trợ người dân TP trên 1.344 tỷ đồng (tăng 340 tỷ đồng so với Tết Nhâm Thìn và tăng 640 tỷ đồng so với Tết Tân Mão)” - Báo cáo nhanh về tình hình tổ chức chăm lo Tết Quý Tỵ 2013 của Thường trực Thành ủy TPHCM gửi Văn phòng Trung ương Đảng cho biết như trên.

Báo cáo cũng cho biết từ nguồn kinh phí này, TP đã chăm lo 284.964 người diện chính sách, gia đình có công; thăm tặng quà 170 cụ vừa tròn 100 tuổi; chăm lo hơn 31.000 diện trợ cấp xã hội thường xuyên; hỗ trợ quà tết cho hơn 40.100 hộ nghèo, chi tết cho cán bộ, giáo viên, bác sĩ, y sĩ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành giáo dục, lực lượng vũ trang với tổng kinh phí 137,8 tỷ đồng (mức 900.000 đồng/người).

Đặc biệt, năm nay, TP đã bổ sung chăm lo các đồng chí cựu tù chính trị chưa được hưởng chế độ chính sách và các gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Lê Hoàng Quân

 Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân

Riêng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều hoạt động tích cực, vận động và chăm lo tết chu đáo đến hàng ngàn gia đình chính sách, đồng bào nghèo, công nhân và sinh viên không có điều kiện về quê vui tết (năm nay số công nhân nghèo và sinh viên không về quê, ở lại TP đón tết tăng lên) với tổng số tiền gần 78 tỷ đồng.

LĐLĐ TP phối hợp các DN hỗ trợ vé xe gần 27.000 công nhân về quê (tăng 3.513 vé so với tết Nhâm Thìn 2012); thăm và tặng quà 712.679 công nhân (tăng gần 330.000 công nhân so với tết năm 2012)…

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng rất cao của nhân dân TP trong dịp tết, TP đã chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa với tổng giá trị đạt trên 6.681 tỷ đồng, tăng 1.288 tỷ đồng so với Tết Nhâm Thìn 2012.

Trong đó, tổng giá trị 9 nhóm hàng hóa chuẩn bị bình ổn thị trường (giá thấp hơn thị trường từ 5% đến 10%) chiếm hơn 3.400 tỷ đồng, tăng hơn 605 tỷ đồng so với tết năm 2012. Riêng tháng cao điểm tết, tổng giá trị hàng hóa chuẩn bị phục vụ hàng bình ổn thị trường đã chiếm đến 1.511 tỷ đồng.

Sáng 18-2, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã đến thăm 2 đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong việc phục vụ tết nhân dịp đầu năm mới. Đó là Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên (SATRA) và Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TP.

Tại SATRA, Chủ tịch Lê Hoàng Quân ghi nhận những kết quả của SATRA đã đạt được trong năm 2012, đóng góp vào sự phát triển chung của TP và mong muốn toàn thể cán bộ công nhân viên nỗ lực để doanh thu và lợi nhuận của năm 2013 tăng 15% so với năm 2012.

Tại Sở Cảnh sát PCCC, Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã biểu dương những đóng góp của các chiến sĩ làm công tác PCCC. Đáng ghi nhận trong dịp tết này, toàn TP chỉ xảy ra 4 vụ cháy nhưng không có người chết, thiệt hại về vật chất rất thấp.

Theo SGGP

Các tin cũ hơn