Vận động viên cử tạ lãnh án 10 năm tù về tội giết người

Thứ hai, 24/12/2012, 16:05
AND TP.HCM ngày 24.12 xử sơ thẩm, tuyên phạt: Hồ Hữu Lộc (22 tuổi) mức án tử hình, Vũ Mạnh Hùng (23 tuổi) (cả hai đều ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) 10 năm tù, cùng về tội “giết người”. Vào thời điểm gây án, Hùng là vận động viên cử tạ quốc gia, từng đoạt nhiều huy chương.  

Theo cáo trạng, đêm 3.8.2011, Vũ Mạnh Hùng điều khiển mô tô chở Hồ Hữu Lộc, Lê Cổ Ngọc Bảo đến quán vỉa hè trước nhà số 174 Phan Văn Trị (P.12, Q.Bình Thạnh) rồi cùng Phan Thành Lâm (phụ quán) ngồi uống bia.

Ngồi bàn bên cạnh lúc này có Hồ Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Thành cùng 3 người khác cũng đang uống bia. Rạng sáng 4.8.2011, Phan Thành Lâm đến tính tiền bàn anh Thành thì xảy ra đôi co vì Lâm tính nhầm, chủ quán phải ra tính lại.

vận động viên cử tạ giết người
Hùng (áo hồng) và Lộc (áo trắng) tại tòa

Trả tiền xong, nhóm Thành lấy xe đi, nhóm Hùng cũng lần lượt ra về, chỉ còn Lộc với Lâm ở lại. Khoảng 15 phút sau, Thành đi cùng một thanh niên đội nón kết (chưa xác định được lai lịch) quay lại cầm kiếm đuổi chém Lâm gây thương tích, còn Lộc bỏ chạy thoát.

Sau khi nhóm Thành đã lên xe bỏ đi, Lộc ra đường nhìn thấy anh Trần Lê Trung đội nón kết đang đứng bên kia đường nhìn sang thì tưởng đó là người đi cùng Thành, nên gọi điện báo cho Hùng biết mình vừa bị đánh và kêu ra hỗ trợ.

Sau đó, Lộc lấy dao chạy sang chỗ anh Trung đang đứng đuổi chém. Vừa lúc đó Hùng cũng đến nơi. Trong lúc Lộc đâm anh Trung, Hùng cầm cây ba trắc bằng inox (dài khoảng 60 cm) chạy theo đập vào đầu anh Trung một cái, đồng thời đánh vào tay Lộc làm rớt dao. Tuy nhiên, Lộc lại nhặt dao lên đâm tiếp anh Trung hai nhát nữa khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Tại phiên xử, Viện KSND TP.HCM đề nghị xử phạt Hùng từ 18 - 20 năm tù. Tuy nhiên, xét Hùng chưa có tiền án tiền sự, khai báo thánh khẩn, có nhiều thành tích trong thể thao… nên Tòa giảm nhẹ hình phạt hơn mức đề nghị của công tố viên.


Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn